Cô giáo tương lai tử vong khi đi chăn bò, nghi bị hiếp, giết

Xuân Lực Thứ ba, ngày 11/04/2017 10:08 AM (GMT+7)
Thấy chị Y. đi chăn bò không trở về, gia đình đi tìm thì phát hiện chị tử vong bất thường.
Bình luận 0

img

Khu vực phát hiện thi thể chị Y.

Ngày 11.4, một cán bộ xã Mỹ Hòa, huyện Tân Lạc (tỉnh Hòa Bình) cho biết, Công an tỉnh Hòa Bình và Công an huyện Tân Lạc đang điều tra, làm rõ nguyên nhân cô gái tên Y. (SN 1994, người địa phương) tử vong trong khi đi chăn bò.

Thông tin ban đầu, ngày 10.4, chị Y. đi chăn bò ở khu vực nương gần nhà. Cuối giờ chiều cùng ngày, gia đình không thấy chị Y. về nên đã đi tìm. Đến khoảng 17h50, gia đình bàng hoàng phát hiện thi thể chị Y. trên nương.

Trong khi đó, ông Bùi Văn Xiến - Trưởng Khu 3, xóm Ngay nơi chị Y. sinh sống cho biết, chiều 10.4, ông nhận được thông báo từ phía gia đình nạn nhân giúp tìm kiếm chị Y.. Theo ông Xiến, xác nạn nhân được phát hiện lúc 17 giờ 45 phút cùng ngày trong tình trạng quần áo bị kéo ngược, phần cổ bị bầm tím và có nhiều vết cắt. Vì vậy, nhiều người nghi ngờ chị Y. bị hãm hiếp, sát hại.

Ngay sau đó, Công an huyện Tân Lạc và Công an tỉnh Hòa Bình đã về khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng.

Theo vị cán bộ xã Mỹ Hòa, chị Y. mới học xong cao đẳng mầm non và vừa thi công chức trên địa bàn tỉnh Lai Châu cách đây một tuần. Trong thời gian đợi kết quả, chị Y. về nhà phụ giúp gia đình thì gặp nạn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem