Công an TP.HCM bắt giữ nhiều đối tượng gây án trong dịp Tết

Dương Thanh Chủ nhật, ngày 10/02/2019 21:59 PM (GMT+7)
Trong 9 ngày nghỉ Tết Kỷ Hợi, Công an TP.HCM đã bắt giữ hàng chục đối tượng phạm pháp hình sự.
Bình luận 0

img

Súng đạn trong người một đối tượng bị công an BìnhThạnh phát hiện vào rạng sáng 30 Tết

Ngày 10/2 (mùng 6 Tết), Công an TP.HCM cho biết trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, tại TP.HCM đã xảy ra 48 vụ phạm pháp hình sự. Trong đó, cảnh sát khám phá nhanh 33 vụ, bắt giữ 30 người. Thu hồi tài sản gồm: 1 ô tô, 4 xe máy, 2 dây chuyền vàng, 8 ĐTDĐ cùng hơn 42 triệu đồng.

Một số vụ án đáng chú ý như vụ trung tá Huỳnh Trung Nghĩa (nguyên Đội trưởng Đội Cảnh sát ma túy, Công an quận 1 vừa về hưu tháng 1/2019) đang đi trên đường, chứng kiến Nguyễn Lưu Thanh Nhân (25 tuôi, ngụ quận Bình Tân, TP HCM) giật điện thoại của du khách người Úc đã đuổi theo.

Sau đó, trung tá Nghĩa đã phối hợp với Phó trưởng Công an quận 1 và Đội trưởng CSGT, Trưởng Công an phường Bến Nghé (quận 1) khống chế, bắt giữ Nhân cùng tang vật.

img

Đối tượng Nguyễn Lưu Thanh Nhân

Ngoài ra, trong đợt nghỉ Tết vừa qua, TP xảy ra 41 vụ tai nạn giao thông làm 9 người chết, 1 người bị thương (giảm 8 vụ so với Tết âm lịch năm 2018). Tình hình cháy, nổ cũng giảm so với Tết âm lịch năm 2018, cụ thể, xảy ra 15 vụ cháy, không xảy ra nổ.

Kinh hoàng: Chồng nổ súng vào đầu vợ cũ trong ngày Tết rồi bỏ trốn

Sau khi biết mình bị truy nã, Sửu đã uống thuốc trừ sâu rồi đến trụ sở công an đầu thú.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem