Cứu ngư dân "lúc tỉnh, lúc mê" trên biển Hoàng Sa

Dương Thanh Thứ sáu, ngày 25/03/2016 08:00 AM (GMT+7)
Đánh bắt cá trên vùng biển Hoàng Sa, ngư dân không may bị té từ trên cao xuống chấn thương đầu dẫn đến bất tỉnh, lực lượng cứu hộ hàng hải đã có mặt kịp thời để chăm sóc y tế.
Bình luận 0

img

Lực lượng cứu hộ chăm sóc cho ngư dân gặp nạn tại vùng biển Hoàng Sa (ảnh: Vietnam MRCC)

Ngày 24.3, tàu SAR 412 thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) đã tiếp cận tàu cá ĐNa 90361 TS và chuyển ngư dân Hoàng Phụng (42 tuổi, ngụ huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam), bị tai nạn lao động sang tàu SAR 412 để chăm sóc y tế.

Trước đó, vào chiều tối 23.3, Vietnam MRCC nhận được thông tin tàu cá ĐNa 90361 TS do bà Đào Thị Mộng Trinh (thường trú tại quận Thanh Khê, Đà Nẵng, làm chủ tàu) đang hành nghề đánh bắt cá tại vùng biển có tọa độ 18020'N - 113000'E (phía Đông Bắc Hoàng Sa, cách Đà Nẵng 304 hải lý) thì thuyền viên Hoàng Phụng bị ngã từ trên cao xuống dẫn đến chấn thương vùng trán, máu từ mũi chảy ra, bệnh nhân khó thở, lúc tỉnh lúc mê.

Ngay lập tức Vietnam MRCC đã điều động tàu SAR 412 cùng đội ngũ y bác sĩ Trung tâm 115 Đà Nẵng lên đường cứu nạn. Mặt khác, Trung tâm hướng dẫn y tế cho tàu cá các biện pháp sơ cấp cứu, chăm sóc bệnh nhân. Đồng thời yêu cầu tàu cá chạy hết tốc độ đưa bệnh nhân về vị trí dự khiến gặp nhau với tàu cứu nạn trên biển.

Trong suốt hành trình đi cứu nạn ngư dân Hoàng Phụng, lực lượng tìm kiếm cứu nạn và các y bác sỹ của Trung tâm 115 Đà Nẵng thường xuyên theo dõi tình trạng nạn nhân để chủ động lên phương án cứu nạn. Đến rạng sáng ngày 24.3, ngư dân Hoàng Phụng vẫn trong tình trạng khó thở, lơ mơ, choáng, uống được ít nước.

Vượt qua thời tiết bất lợi do gió Đông Bắc tăng cường, sóng cấp 6, cấp 7; giật cấp 8, cấp 9, đến 9h20 ngày 24.3, tàu SAR 412 đã tiếp cận tàu ĐNa 90361 TS và chuyển thuyền viên bị nạn sang tàu SAR 412 để thăm khám và điều trị.

Theo chẩn đoán của bác sỹ, tình trạng nạn nhân bị đa chấn thương ở đầu, ngực và tay chân, nạn nhân lúc tỉnh, lúc mê và được các bác sĩ theo dõi chấn thương sọ não. Sau khi được bác sĩ chăm sóc, sức khỏe ngư dân gặp nạn có những chuyển biến tích cực nên tàu SAR 412 chuyển hướng quay vào bờ để tiếp tục chăm sóc sức khỏe cho ngư dân.

Từ đầu năm 2016 đến nay Vietnam MRCC đã cứu và hỗ trợ 230 người bị nạn trên biển.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem