Đâm vào xe xích lô, người đàn ông bị tấm tôn cứa đứt cổ tử vong

Nguyễn Đức Thứ sáu, ngày 01/09/2017 15:25 PM (GMT+7)
Sau va chạm với xe xích lô, người đàn ông đi xe máy bị tấm tôn trên xe xích lô cứa ngang cổ.
Bình luận 0

img

Hiện trường xảy ra vụ việc khiến người đàn ông tử vong tại chỗ. Ảnh T.L

Ngày 1/9, ông Đỗ Hùng Sơn, Chủ tịch UBND huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình xác nhận vụ việc trên và cho biết, sự việc xảy ra vào lúc 17h15 phút chiều 31/8, tại Quốc lộ 10 cũ, thuộc địa bàn xã Yên Lộc.

Theo ông Sơn, vào thời điểm trên, một người đàn ông (khoảng 45 tuổi) điều khiển xích lô chở theo một số tấm tôn lưu thông trên Quốc lộ 10 cũ. Khi người đàn ông lái xích lô đến đoạn đường thuộc thôn 2 đã dừng lại để quay đầu xe. Đúng lúc này, người đàn ông tên Đông (SN 1976) điều khiển xe máy đi ngang qua đã va phải xe xích lô và bị tấm tôn cứa trúng cổ, chảy nhiều máu nằm bất động trên đường.

img

 Người đàn ông đi xe máy bị tấm tôn cứa trúng cổ. Ảnh T.L

“Sau khi xảy ra sự việc, người dân cùng lực lượng chức năng đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu nhưng không kịp vì nạn nhân đã tử vong trước đó. Nạn nhân tử vong ở xã Lai Thành, huyện Kim Sơn”, ông Sơn thông tin.

Theo vị này, hiện tại lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Người đàn ông lái xe xích lô đã bị tạm giữ phục vụ cho việc điều tra.

Trong sáng 1/9, lãnh đạo xã Yên Lộc đã đến gia đình nạn nhân thăm hỏi, chia sẻ và động viện gia đình nạn nhân. Được biết, lái xe xích lô cũng là người ở xã Lai Thành và đã có vợ và 3 con.

Bé trai tử vong vì bị xe chở tôn cứa cổ

Va chạm với xe chở tôn, một em nhỏ đã bị những miếng tôn sắc lẹm cứa cổ dẫn đến tử vong.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem