Đập chứa chất thải trên núi bị vỡ, cá chết hàng loạt

Diễn Kim Chủ nhật, ngày 12/03/2017 10:25 AM (GMT+7)
Người dân bất ngờ thấy dòng suối đổi màu, cá chết dần nên đã phản ánh tới chính quyền.
Bình luận 0

img

 Đập chứa nước bị vỡ, khiến người dân hoang mang vì sợ nguồn nước bị ô nhiễm (ảnh Khánh Ý)

Thông tin từ chính quyền huyện Quỳ Hợp, Nghệ An cho biết, tại địa bàn vừa có một hồ chứa chất thải bị vỡ, ở vùng lân cận hồ có hiện tượng cá chết chưa rõ nguyên nhân.

Trước đó, vào ngày 9/3 người dân xã Châu Thành đã phát hiện đập chứa chất thải trên núi cao khoảng 700m bị vỡ khiến nước ở suối Bắc xuất hiện rất nhiều bùn đen và nước thải màu vàng và kèm theo cá chết chưa rõ nguyên nhân.

Nhận phản ánh chính quyền địa phương đã khảo sát và lập đoàn liên ngành phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An kiểm tra, xác định đập chứa bùn thải của xí nghiệp thiếc Suối Bắc (Công ty CP Kim loại màu Nghệ Tĩnh) trên núi Lan Toong, thuộc xã Châu Thành bị vỡ lúc sáng sớm ngày 9/3.

Theo đó, cơ quan chức năng xác định, khu vực đập chứa chất thải bị vỡ là hố thải số 2. Đoạn đập chắn thải bị vỡ dài khoảng 12m; bên cạnh đó, thân đập còn có nhiều vết rạn nứt lớn có nguy cơ tiếp tục sạt lở.

Hiện, hiện cơ quan chức năng huyện Quỳ Hợp đã chỉ đạo đình chỉ mọi hoạt động khai thác của xí nghiệp thiếc Suối Bắc. Đồng thời lập đoàn liên ngành để phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và Phòng Cảnh sát môi trường, để cùng phối hợp kiểm tra hiện trường, làm rõ nguyên nhân.

Được biết, xí nghiệp thiếc Suối Bắc thuộc công ty CP Kim loại màu Nghệ Tĩnh được cấp phép khai thác trên khu vực núi Lan Toong, có độ cao trên 700m so với mực nước biển. Hệ thống đập chứa bùn thải có sức chứa khoảng trên 10.000m3, nhưng thân đê chắn bằng đất...

Sau sự cố, nhiều người dân xung quanh hồ chứa chất thải hoang mang vì sợ nguồn nước bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem