Đề nghị truy tố vụ Trung tá Campuchia bắn 2 người VN

Đ.Hậu Thứ năm, ngày 24/11/2016 14:52 PM (GMT+7)
Trung tá người Campuchia dùng súng bắn hai người Việt thương vong vừa bị cơ quan công an đề nghị truy tố hai tội danh “Giết người” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.
Bình luận 0

img

Trung tá Lay Bun Thy

Ngày 24.11, Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố trung tá Lay Bun Thy (52 tuổi, Phó Đồn Công an cửa khẩu Tham Đưng, huyện Kri Vong, tỉnh Tà Keo, Campuchia, tạm trú huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) về tội “Giết người; Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 18h ngày 16/7, Lay Bun Thy đang nhậu cùng bạn tại quán Hương Xưa (ở khóm Xuân Phú, thị trấn Tịnh Biên).

Lúc này, ở bàn kế bên Lê Văn Được (43 tuổi, ngụ huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang); Phạm Văn Quang (34 tuổi, ngụ huyện Tịnh Biên) và một số người khác cũng đang ngồi nhậu.

Đến hơn 20h cùng ngày, Quang và Được đem ly bia sang mời Thy thì xảy ra cự cãi. Sau đó, Quang và Được bỏ về bàn nhậu của mình.

Lúc này, Quang lớn tiếng nói trước đây Thy từng bị đánh vỡ đầu mà bây giờ còn hung hăng. Nghe Quang nói vậy nên Thy tức giận chạy về nhà lấy khẩu súng K59 và 8 viên đạn mang qua quán nhậu.

“Thy đi thẳng đến chỗ Quang đang ngồi và hỏi nhiều lần có phải trước đây ông ấy bị đánh là do Quang gây ra hay không? Khi Quang vừa trả lời đúng vậy thì bị Thy rút súng bắn 1 phát trúng vào vùng miệng…

Anh Được ngồi kế bị Thy cầm súng bắn thẳng vào đầu 1 phát. Sau đó, Thy bắn tiếp 1 phát nạn nữa xuyên vào phía sau bả vai phải của anh Được”, cán bộ điều tra cho biết.

img

Lay Bun Thy làm việc với công an có sự tham gia của luật sư và người phiên dịch (Ảnh: Công an)

Sau khi gây án, Thy cầm súng chạy về nhà đóng cửa lại. Hai nạn nhân được người dân đưa vào Bệnh viện đa khoa khu vực Châu Đốc cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên anh Được đã tử vong. Còn anh Quang được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy phẫu thuật lấy đầu đạn ở vùng cổ, sức khỏe đã bình phục.

Lay Bun Thy sau đó được gia đình đưa ra công an đầu thú.

Khám xét nhà của Thy, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thu giữ 2 khẩu súng quân dụng loại K59 và CZ, 115 viên đạn các loại do trung tá này mang trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Được biết, Thy bị nhiễm HIV và đã ly thân vợ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem