Đeo phone đi bộ trên đường ray, bị tàu hỏa tông chết

Dương Thanh Thứ sáu, ngày 04/03/2016 20:33 PM (GMT+7)
Dù tàu hỏa kéo còi inh ỏi nhưng thanh niên đeo tai phone vẫn đi trên đường ray nên bị tông chết tại chỗ.
Bình luận 0

img

Dù tàu hỏa kéo còi inh ỏi nhưng thanh niên đeo tai phone vẫn đi trên đường ray nên bị tông chết tại chỗ.

Sự cố xảy ra vào chiều 4.3 trên tuyến đường sắt Bắc – Nam (đoạn đi qua địa bàn phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TP.HCM) khiến nam thanh niên tử vong.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 17h, nhiều người thấy nam thanh niên đeo phone vào tai như đang nghe nhạc đi bộ trên đường ray (đoạn 1713+273, gần gác chắn Tô Ngọc Vân, quận Thủ Đức). Lúc này, đoàn tàu SPT1 chạy hướng từ Phan Thiết về ga Sài Gòn lao đến bấm còi inh ỏi, các gác chắn giao cắt với đường sắt cũng được hạ xuống để nhường cho tàu hỏa chạy qua. Tuy nhiên, nam thanh niên không hề biết có tàu hỏa và tiếp tục đi bộ trên đường ray nên bị đoàn tàu lao đến tông chết tại chỗ.

Sau tai nạn, đoàn tàu dừng lại để lái tàu lập biên bản bàn giao vụ việc cho công an địa phương. Thông tin tại hiện trường, nạn nhân được xác định là Hoàng Văn Phi (26 tuổi, quê Nghệ An)

Đến gần 19h thi thể nạn nhân được chuyển đi nơi khác.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem