Dẹp loạn vỉa hè Hà Nội: Thu biển cũ, bày biển mới to đẹp hơn

Việt Linh Thứ tư, ngày 01/03/2017 15:46 PM (GMT+7)
Dù lực lượng chức năng nhiều lần nhắc nhở, lập biên bản vi phạm thậm chí tịch thu đồ đạc nhưng ngay khi lực lượng này đi khỏi, vỉa hè phố cổ Hà Nội lại tràn ngập hàng hoá, biển hiệu che kín phần đường của người đi bộ.
Bình luận 0

img

Sáng 1/3, trong khi nhiều đoàn công tác của công an các phường ở quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đồng loạt đi xử phạt các hành vi lấn chiếm buôn bán trên vỉa hè thì ở nhiều tuyến phố, tình trạng này vẫn tiếp diễn thậm chí có phần ngang nhiên như thách thức.

img

Theo ghi nhận của PV, trong ngày hôm qua 28/2, cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính, thu giữ nhiều biển hiệu của cửa hàng ăn uống tại số 14 phố Chả Cá (Hoàn Kiếm, Hà Nội), thế nhưng ngay sau đó cửa tiệm này lập tức bày ra vỉa hè một tấm biển mới to, đẹp hơn.

img

Không chỉ riêng các cửa hàng ăn uống mà nhiều hàng quán ở phố cổ đều xảy ra tình trạng này, khi cơ quan chức năng có mặt, họ liền dọn dẹp hàng hoá hứa sẽ không vi phạm nhưng khi lực lượng này đi khỏi, tình trạng lấn chiếm vỉa hè ngay lập tức tái diễn.

img

 Chủ cửa hàng buôn bán đồ điện tử trên phố Hàng Buồm bị công an nhắc nhở vì lấn chiếm vỉa hè, hứa sẽ không tái phạm nhưng chẳng bao lâu sau lại tái diễn.

img

 Vỉa hè trên khu vực phố cổ thường xuyên bị lấn chiếm ít nhất là 1/3, người dân và khách du lịch dường như cũng đã quá quen với việc nhường vỉa hè cho hàng quán và đi bộ dưới lòng đường cùng ôtô xe máy.

img

Hàng quán lấn chiếm, bãi trông giữ xe cũng lấn chiếm đẩy người dân phải đi bộ dưới lòng đường thậm chí là ra giữa đường.

img

Phố Hàng Mã, một trong những con phố buôn bán đông đúc và sầm uất nhất Thủ đô, người dân hiếm khi thấy được vỉa hè của con phố này ra sao, trừ lúc đêm xuống khi các cửa hàng buôn bán đã đóng cửa.

img

Tấm biển cấm bán hàng, để xe ở lòng đường, vỉa hè hầu như không có tác dụng

img

 Nhiều công trình xây dựng trên phố cổ chiếm trọn vỉa hè của người đi bộ.

img

Để “nhường” vỉa hè cho các hộ kinh doanh, người lớn tuổi, phụ nữ mang bầu phải chen chân xuống đường cùng hàng trăm phương tiện đang lưu thông dù biết đi bộ dưới lòng đường là rất nguy hiểm và có thể xảy ra TNGT.

img

Sáng 1/3, đơn vị chức năng của các phường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm tiếp tục tháo dỡ các biển hiệu quảng cáo sai phép, lấn chiếm vỉa hè.

img

 Lực lượng chức năng còn phá bỏ nhiều cầu dẫn dành cho xe máy được các hộ dân xây dựng trái phép và đã tồn tại từ nhiều năm qua.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem