Đột nhập "thủ phủ" sản xuất "xe Camry, Lexus" lớn nhất Việt Nam

Hồng Phú Thứ bảy, ngày 09/09/2017 18:55 PM (GMT+7)
Không phải nhập khẩu bất kì chi tiết nào ở nước ngoài để lắp ráp ô tô mà người dân xã Song Hồ (Bắc Ninh) đã tự sản xuất, lắp rắp và bán ra thị trường hàng nghìn chiếc mỗi năm.
Bình luận 0

img

Làng Đạo Tú, xã Song Hồ (huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) được coi là thủ phủ vàng mã lớn nhất nước, nơi đây đủ loại các mặt hàng cho người âm phủ từ các mặt hàng đơn giản đến các đồ hiệu giống y như thật

img

Việc sản xuất các loại xế hộp, xe sang “nội địa hóa 100%” ở đây không gì là mới mẻ, những chiếc ô tô bằng giấy được làm cách đây hơn 20 năm. Từng chi tiết đến các công đoạn lắp ráp đều được người dân làm thủ công

img

Trong làng hiện có 4,5 cơ sở sản xuất ô tô bằng giấy nhưng cơ sở nhà bà Yến có nhiều mẫu mã ô tô đa dạng nhất. Từ xe bán tải, xe con đến các loại xe sang Camry, Leus… đời mới nhất đều có và giống gần như thật. Khách hàng nếu mua lẻ ở cơ sở chỉ từ 30.000 – 100.000 đồng/chiếc.

img

 Nhà bà Yến đã sản xuất ô bằng bìa giấy đã hơn 20 năm nay, mỗi vụ xuất hàng trăm chiếc. “Mới đầu nhìn thấy ô tô bên ngoài xong mình về tự nghĩ ra, bắt đầu cắt giấy lên khung, làm chi tiết sau đó lắp ráp bằng vôi hồ, rất vất vả”, bà Yến cho biết.

img

"Ngày đó chỉ làm ô tô bé tầm 20cm, 40cm, các năm sau này làm các loại lớn hơn tùy theo khách hàng đặt nhưng đa số sản xuất các loại xe 4 chỗ và 7 chỗ, xe này rất được thị trường ưu chuộng", bà Yến cho hay.

img

Giờ có máy cưa nhưng mình vẫn phải trổ giấy, vỏ ô tô được cắt bằng máy sau đó mình về khoét giữa, trổ các lỗ, phun màu. Đặt các chi tiết ở các cơ sở sản xuất khác  như ghế, bánh xe… mọi thứ sau khi nhập về coi như đã hoàn thiện 80%, mình chỉ việc lắp ráp

img

Việc lắp ráp rất đơn giản, dùng tay trổ giấy

img

Dính các phần của ô tô với nhau bằng máy phun keo

img

Tiếp theo đặt các thanh tre vào bên trong làm khung xe

img

Gắn người giả vào ghế, ghế gắn vào đáy xe, sau đó gắn đế xe và phần khung xe

img

Cuối cùng lắp bánh xe. Lắp ráp  một chiếc ô tô hoàn chỉnh bằng bìa giấy mất khoảng 10 phút

img

Mẫu mã luôn thay đổi, vài năm lại thay đổi mẫu mã một lần. Mỗi năm thường bán chạy nhất trước dịp rằm tháng 7, sau rằm tháng 7 xe lại ế

img

Các lái buôn bán ra thị trường thường cao hơn nhiều lần giá gốc

Gửi osin biết đứng, xe biết chạy cho người cõi âm

Xe máy đồ mã có đủ moay-ơ, trục bánh xe, ghi-đông, thậm chí một đứa trẻ có thể ngồi lên và đẩy đi chơi được.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem