Hai tuyến phố “trồng 20 cây xanh sống 1” ở Thủ đô

Triệu Quang Chủ nhật, ngày 19/06/2016 17:55 PM (GMT+7)
Hàng cây xanh mới trồng trên phố Trần Bình và Nguyễn Hoàng(phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã bị chết khô, bật gốc và mỗi phố chỉ còn duy nhất 1 cây sống sót.
Bình luận 0

img

Hàng cây mới trồng từ Tết Nguyên đán 2016 trên phố Trần Bình đã chết khô.

Theo phản ánh của người dân sống tại đường Trần Bình (phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội), rất nhiều cây xanh mới trồng trên tuyến đường này đã bị chết khô, bật gốc lâu ngày nhưng không được thu dọn.

Chị Nguyễn Thị Bảy – một người dân cho biết, hàng cây này được trồng vào thời điểm Tết Nguyên đán 2016, nhưng sau đó không thấy có người đến chăm sóc, tưới tắm nên cây chết gần hết.

“Cả hàng cây khoảng 20 cây nhưng chỉ còn duy nhất một cây sống sót nhưng lâu rồi cũng chẳng thấy phát triển tạo bóng mát. Tôi mong phía quản lý cây xanh của thành phố cho người kiểm tra và thay thế cây cho người dân”, chị Bảy nói.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại ngõ 2 đường Nguyễn Hoàng giao cắt với phố Trần Bình, hàng loạt cây xanh cũng đã chết khô. Tại đây, khoảng 20 cây xanh khác đã bị tróc vỏ, đổ ngổn ngang. Và kì lạ là cả hàng cây xanh mới trồng trên con ngõ này cũng chỉ còn duy nhất 1 cây sống sót.

Ông Trần Văn Toàn – một người dân cho biết, cây xanh trên phố Nguyễn Hoàng trồng cùng đợt với số cây xanh trồng trên đường Trần Bình. Từ sau khi trồng, đơn vị cây xanh không cho người đến kiểm tra, chăm sóc nên cây chết rất nhanh.

Hầu hết cây xanh trồng trên 2 tuyến đường Trần Bình và Nguyễn Hoàng là sấu. Các cây đã chết khô, tróc vỏ, nhiều cây xiêu vẹo, đổ ngổn ngang nằm trên vỉa hè. Mỗi phố còn 1 cây sống sót nhưng tán lá không phát triển, chưa mang lại bóng mát cho người dân.

img

 Những cây trồng ở đây đều là  cây sấu.

img

Theo người dân, sau khi được trồng, những cây xanh này không được chăm sóc cẩn thận dẫn đến chết khô.

img

Vỏ cây bong tróc khỏi thân và rơi trên vỉa hè cũng không được ai thu dọn.

img

Nhiều cây đã bị đổ nằm ngổn ngang trên vỉa hè.

img

Phần gốc cây lộ ra vỏ túi lưới chưa được gỡ bỏ khi trồng.

img

Hàng cây khô đã mấy tháng nhưng đơn vị quản lý dường như chưa biết và chưa thay thế.

img

Hàng cây khoảng 20 cây nhưng chỉ còn duy nhất một cây sống sót.

img

Tại ngõ 2 Nguyễn Hoàng, hàng loạt cây xanh trồng cùng đợt với hàng cây trên phố Trần Bình cũng đã bị chết khô.

img

 Hàng cây chết khô không thể tạo bóng mát cho người đi đường.

img

Cỏ và ngô xanh tốt tại một ô trồng cây đã chết khô trên đường Nguyễn Hoàng. 

img

Gốc cây khá nông và dễ bị siêu vẹo, đổ gục.

img

Hầu hết các gốc cây đã khô và vỏ cây bị bong tróc.

img

 Trong khoảng 20 cây trồng trên đường Nguyễn Hoàng cũng chỉ còn duy nhất 1 cây còn đang sống sót.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem