HN: Vì sao 8 năm không xây xong 1km mương?

Tất Định Thứ ba, ngày 17/05/2016 21:04 PM (GMT+7)
Tuyến mương thoát nước nằm giữa trung tâm Thủ đô, dài chưa đầy 1km, với số vốn đầu tư hơn 36,7 tỷ nhiều năm chưa hoàn thành.
Bình luận 0

img

Nhiều năm nay, hàng trăm hộ dân phường Trung Liệt (Đống Đa, HN) phải sống trong chung với mùi hôi thối bốc lên từ con mương ô nhiễm, chậm tiến độ (ảnh: Triệu Quang) 

Như chúng tôi đã đưa tin, từ nhiều năm nay hàng trăm hộ dân ở khu dân cư 5A và tổ dân phố 23, 25 phường Trung Liệt (Đống Đa – Hà Nội) phải chịu cảnh ô nhiễm nặng nề do việc thi công chậm trễ của dự án cống hóa mương T5A1- Tây Sơn.

Ngày 17.5, trao đổi với PV, ông Nguyễn Phúc Hợi, Chủ nhiệm công trình gói thầu số 3, Ban quản lý Dự án thoát nước Hà Nội cho hay, hạng mục cải tạo tuyến mương T5A1 – Tây Sơn được khởi công từ tháng 1.2013, có chiều dài 831m.

Tuyến mương này sử dụng vốn vay ODA của Nhật là hơn 36,7 tỷ và vốn đối ứng trong nước để giải phóng mặt bằng.

“Nguyên nhân chính khiến công trình chậm tiến độ do thời gian nhận, bàn giao mặt bằng kéo dài dẫn đến thay đổi chi phí vật liệu, nhân công thiết bị. Nhiều lần công nhân của chúng tôi kéo máy vào rồi lại chở máy ra vì không có mặt bằng thi công”, ông Hợi giải thích.

Ông Hợi cho hay đến tháng 12.2015, đơn vị thi công mới được bản giao gần hết mặt bằng. Hiện vẫn còn vướng mắc một hộ dân nằm trong phạm vi thi công vỉa hè, rãnh. Tuyến mương đã hoàn thành xong 823/831m cống hộp, còn 8m cóng đấu nối với Yên Lãng đang thi công, hoàn thành trước ngày 20.5. Các hạng mục còn lại, nhà thầu sẽ hoàn thành trước ngày 30.6.

Trước tình trạng ô nhiễm nặng về chất thải, hàng trăm hộ dân phải sống chung với muối, mùi hôi thối, ông Hợi cho biết: “Trong lúc giải phóng mặt bằng và thi công cống hộp, các hộ dân cũng sửa chữa và xây dựng lại nhà nên vật liệu xây dựng tập kết ở phạm vi xây dựng tuyến mương. Ngoài ra, các hộ dân còn đổ rác thải ra khu vực thi công. Chúng tôi đã cho công nhân dọn dẹp thường xuyên”.

Liên quan đến tuyến mương T5A1, ngày 28.4, UBND TP Hà Nội đã có văn bản yêu cầu Sở Xây dựng Hà Nội báo cáo Thành phố về tiến độ thi công và tình trạng ô nhiễm ở tuyến mương này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem