Hố sâu khổng lồ xuất hiện bí ẩn giữa lòng đại dương

Phan Hoàng - National Geographic Thứ ba, ngày 24/04/2018 13:55 PM (GMT+7)
Hố sâu khổng lồ ở rạn san hô Great Barrier của Úc tồn tại bao lâu nay vẫn chứa đựng nhiều bí mật mà các nhà khoa học chưa phát hiện hết.
Bình luận 0

Hố khổng lồ này có tên gọi "Hố xanh", nằm ở khu vực khá hẻo lánh trong cả quần thể tự nhiên và ít được biết tới. 

Theo các chuyên gia thì rạn san hô được phát hiện đang sinh trưởng bên dưới khu vực này không bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm môi trường. San hô vẫn giữ được vẻ đẹp tự nhiên, không bị tẩy trắng do sự ấm lên của nước biển.

Khám phá ”nghĩa trang tàu vũ trụ” giữa đại dương

Ở Trái đất có một nơi được gọi là Point Nemo (tiếng Latin có nghĩa là “không ai cả”) hay tên khác là Cực Đại dương...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem