Lấy “cành củi khô” trên núi, về Thủ đô bán giá bạc triệu

Triệu Quang Chủ nhật, ngày 05/03/2017 00:00 AM (GMT+7)
Những “cành củi khô” được thương lái lấy từ Lạng Sơn về Hà Nội bày bán với giá vài trăm ngàn đến vài triệu đồng.
Bình luận 0

img

Gần đây, dọc 2 bên đường vào chợ hoa Quảng Bá (Tây Hồ, Hà Nội) bày bán la liệt những cành cây xù xì, màu đen chẳng khác gì những cành củi khô.

img

Theo một thương lái chia sẻ, đây là những cành lê rừng được nhập từ vùng núi Lạng Sơn về thủ đô bán.

img

Giá của mỗi cành lê dao động từ 300.000 – 700.000 đồng. Những cành lê to, dáng đẹp, rêu mốc nhiều có giá 1-2 triệu đồng, thậm chí có cành lên tới 7 triệu đồng.

img

Cành lê nào càng rêu mốc thì càng già và hoa sẽ càng đẹp vì thế giá cũng đắt hơn.

img

“Năm nay, tôi bán được cành lê kỷ lục giá 7 triệu. Cành lê rất to và tán đẹp. Tôi thuê ô tô chở về nhưng không vừa thùng nên phải buộc trên nóc xe”, thương lái này chia sẻ.

img

Các thương lái cho biết, nhìn những cành lê chưa nở hoa chẳng khác gì mấy “cành củi khô” nhưng  mang về nhà khoảng một tuần sẽ nở hoa trắng muốt.

img

Những nụ hoa nằm trong vỏ bọc màu đen chỉ chờ thời tiết ấm lên sẽ bung nở.

img

Một vài bông hoa nở sớm khoe vẻ đẹp trắng muốt khiến người xem nao lòng.

img

Hoa lê có thể chơi được cả tháng mà không tàn như hoa đào.

img

Sau khi hoa tàn, những quả lê được hình thành trong nhụy hoa và người chơi có thể chơi thêm một thời gian.

img

Người dân Thủ đô thích thú với loài hoa này. Nhiều người chọn mua một cành về trưng trong nhà.

img

Người bán còn cắt những cành lê nhỏ ra cắm vào lọ để trang trí trên bàn làm việc, bàn trà…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem