Nghi ngờ trộm tiền, bé gái bị công an viên đánh thâm mông phải nhập viện

Phan Quỳnh Giang Thứ năm, ngày 30/05/2019 10:29 AM (GMT+7)
Một bé gái bị công an viên đánh bầm tím người vì nghi ngờ lấy trộm 50.000 đồng của hàng xóm.
Bình luận 0

img

Phần mông cháu bé bị công an viên đánh bầm tím

Thông tin từ ông Nguyễn Xuân Lĩnh, Chủ tịch UBND xã Kỳ Xuân (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) xác nhận thông tin bé gái ăn trộm tiền hàng xóm bị công an viên đánh bầm tím người phải nhập viện.

Trước đó, sáng ngày ngày 27/5, ông Nguyễn Song Thao, công an viên xóm Trần Phú, xã Kỳ Xuân nhận được tin báo của bà Trần Thị H. về việc em Nguyễn Thị Cẩm G. (SN 2007) lấy trộm 50.000 đồng.

Ông Thao đã đến tìm hiểu sự việc, tra hỏi và dùng roi cao su đánh vào mông cháu G. gây bầm tím, khiến cháu này phải nhập viện điều trị.

Theo ông Lĩnh, em G. đã nhiều lần có hành vi trộm tiền vì thế muốn răn đe, giáo dục cháu bé nên ông Thao đã dùng dây cao su đánh vào người.

"Rất tiếc ông Thao đánh hơi quá tay, mục đích chính là để giáo dục trẻ. Bé này bị thiểu năng trí tuệ, tính cách không bình thường", ông Lĩnh cho hay.

Cũng theo ông Lĩnh, hiện đơn vị đã báo cáo lên công an huyện và yêu cầu ông Thao làm bản tường trình sự việc.

Thông tin từ công an huyện Kỳ Anh cho biết, đơn vị đang vào cuộc điều tra sự việc bé gái bị công an viên đánh bầm tím người.

Cậu ruột cầm dao chém cháu tử vong vì nghi trộm tiền

Hiện Cơ quan Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang tạm giữ nghi phạm Đoàn để điều tra về hành vi giết người.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem