Người HN ngủ đường hầm, "nép bóng" ô tô trốn nắng 40 độ

Tất Định Thứ năm, ngày 02/06/2016 16:32 PM (GMT+7)
Ngủ dưới hầm đi bộ, nấp bóng ô tô buýt, che nắng bằng laptop… người dân Thủ đô tận dụng mọi bóng râm để tránh cái nắng nóng khủng khiếp đầu hè.
Bình luận 0

img

Ngày 2.6, nhiệt độ mặt đường ở Hà Nội lên tới hơn 40 độ C. Người tham gia giao thông tận dụng mọi bóng râm dù là nhỏ nhất để tránh nắng nóng.

Ngày 2.6, theo Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, nắng nóng diện rộng tiếp tục bao trùm miền Bắc với nhiệt độ phổ biến từ 36 – 38 độ C.

Tại khu vực Hà Nội, nắng nóng cao nhất từ 37 – 39 độ C, nhiệt độ mặt đường lên tới hơn 40 độ C. Nắng nóng khiến cuộc sống người dân Thủ đô đảo lộn. Những người phải làm việc, di chuyển ngoài đường tìm mọi cách tránh nắng nóng khủng khiếp.

Vì mát mẻ, các hầm bộ hành trên đường Nguyễn Xiển (Hà Nội) trở thành nơi ngủ trưa của nhiều người lao động.

Người nhễ nhại mồ hồi, anh Nguyễn Văn Lâm (38 tuổi, Hải Dương, làm xe ôm ở gần ngã tư Khuất Duy Tiến – Nguyễn Xiển) trải vội tấm nilon xuống nền đường hầm: “Trời nóng quá, chẳng ai muốn ra đường, khách đi xe ôm cũng vắng. Trời này, nấp vào bóng cây cũng rát mặt nên tôi tranh thủ ngủ dưới này, chiều mát mới lên chạy xe được”.

Một công nhân trông coi hầm đường bộ cho hay, theo quy định của đơn vị quản lý, người dân không được nằm ngủ dưới hầm. “Nhưng buổi trưa rất ít người qua lại mà trời nóng quá, người lao động quanh đây không chịu nổi. Hôm trước có chị bán hoa quả suýt ngất vì say nắng nên tôi để mọi người nghỉ dưới đây một lúc”, người này nói.

Thời tiết nắng nóng cũng khiến giao thông của thành phố trở nên lộn xộn. Tại các ngã tư, người dân thường dừng đèn đỏ ở bóng cây, cách xa vạch đèn đỏ. Nhiều người đi xe máy bất chấp nguy hiểm, đi sát vào xe buýt để tránh nắng.

img

Cảnh dừng đèn đỏ ở ngã tư Xuân Thuỷ - Nguyễn Phong Sắc: Người tham gia giao thông dừng đèn đỏ ở bóng cây, cách vạch đèn đỏ hơn 5m.

img

Dùng cả laptop để che nắng.

img

img

Nhiều người đi xe máy đi sát vào xe buýt, cố nép vào bóng râm, bất chấp nguy hiểm.

img

Hầm đường bộ trên đường Nguyễn Xiển trở thành nơi nghỉ trưa của nhiều người lao động.

img

img

Hầm được lau dọn thường xuyên, mát mẻ nên được nhiều công nhân xây dựng, xe ôm, người bán hàng rong sử dụng để nghỉ trưa, tránh nắng nóng khủng khiếp.

img

Vào buổi trưa, một số hầm đường bộ rất ít người qua lại nên các công nhân trông hầm linh động cho người lao động nghỉ trưa.

img

Người dân hai bên đường cũng mang ghế ra thảm cỏ dưới chân đường cao tốc trên cao để tránh nóng.

img

img

Bóng râm dưới đường cao tốc trên cao cũng là nơi lý tưởng để tránh nóng, nghỉ trưa của những người lao động.

img

Trời nắng nóng, đường phố Hà Nội thưa vắng người qua lại. Ảnh chụp một bến xe buýt gần siêu thị Big C Thăng Long.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 2.6, nắng nóng diện rộng tiếp tục duy trì ở Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Các tỉnh Trung Bộ có nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C khoảng từ 10-18h.

Hà Nội có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày 37-38 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C khoảng từ 10-17h.

Khả năng cao đợt nắng nóng này kéo dài hết ngày 3/6 ở khu vực Bắc Bộ đến Thanh Hóa. Từ ngày 5/6 nắng nóng sẽ dịu dần ở các tỉnh Trung Bộ.

Theo đó, từ ngày 4-10/6, dự báo Hà Nội sẽ có mưa rào và dông kéo dài, nhiệt độ giảm xuống còn 25-30 độ C.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem