Nóng 24h qua: Bộ trưởng Y tế trần tình vụ VN Pharma

Diệu Thu (Tổng hợp) Thứ hai, ngày 28/08/2017 19:57 PM (GMT+7)
Bộ trưởng Y tế trần tình vụ VN Pharma, ông Đoàn Ngọc Hải tặng quà cho người bán hàng rong … là những thông tin nóng suốt 24h qua.
Bình luận 0

Bộ trưởng Y tế nói bị bịa đặt, vu khống, dựng chuyện

Gần đây, dư luận xôn xao trước một số thông tin về việc người thân bộ trưởng Bộ Y tế tham gia Công ty VN Pharma, Bộ trưởng Y tế nhận biệt thự trị giá 60 tỉ đồng để can thiệp cho công ty này trúng đấu thầu thuốc ở các bệnh viện, việc VN Pharma nhập thuốc ung thư giả qua mặt Cục Quản lý dược.

Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định, trong gia đình bà không ai tham gia công ty này cả. Còn thông tin gia đình bà được tặng căn biệt thự liền kề là dựng chuyện vu khống cho bà.

img

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. 

Bộ trưởng Bộ Y tế cũng phủ nhận thông tin Bộ trưởng nhận hoa hồng “khủng” từ  VN Pharma.

Bộ trưởng Y tế cho rằng, tất cả những thông tin này đều xuất phát từ nước ngoài, họ muốn xuyên tạc, làm xấu hình ảnh và tình hình trong nước nói chung và Bộ Y tế nói riêng.

Bộ trưởng Y tế cũng đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều tra xác định, làm rõ vai trò, trách nhiệm cá nhân có liên quan ở Cục Quản lý dược khi cấp phép cho lô thuốc nhập khẩu. Sau khi kết thúc điều tra, cơ quan điều tra đã có văn bản kiến nghị Bộ Y tế xử lý, khắc phục thiếu sót trong quản lý kinh doanh thuốc.

Sau khi có phán quyết cuối cùng của tòa án, Bộ sẽ xử lý trách nhiệm cá nhân liên quan đến vụ việc khi có đủ căn cứ kết luận sai phạm.

Bộ trưởng Y tế cũng phủ nhận thôn tin bà gửi đơn cho Thủ tướng xin từ chức. Theo bà Tiến, đó là thông tin vớ vẩn, bịa đặt, dựng chuyện.

Ông Đoàn Ngọc Hải tặng quà cho người bán hàng rong

Ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM đã đại diện lãnh đạo UBND quận 1 đi thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các hộ kinh doanh trên phố hàng rong.

Trong 2 tháng đầu, UBND quận 1 thực hiện phát hành phiếu ăn trả trước, (giống hình thức vé ăn uống) để vận động cán bộ, công nhân viên tham gia mua hàng tại phố hàng rong. Đồng thời vận động nhà tài trợ là những công ty có văn phòng, trụ sở gần khu vực thí điểm mua ủng hộ vé ăn, phát cho nhân viên nhằm giới thiệu tới người dân về hoạt động khu vực thí điểm.

img

Ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1 tặng quà cho các hộ kinh doanh tại phố hàng rong.

Đề án phố hàng rong với tên gọi Khu ẩm thực thí điểm kinh doanh có thời gian được ông Đoàn Ngọc Hải lên kế hoạch từ giữa năm ngoái. Tháng 3/2017, quận đề xuất với UBND TP.HCM và chấp thuận thí điểm triển khai tại tuyến đường Nguyễn Văn Chiêm và công viên Bách Tùng Diệp.

Phố hàng rong ra đời sẽ giúp người nghèo có nơi buôn bán hợp pháp trên vỉa hè với nguồn thu nhập ổn định. Sau khi đi vào hoạt động, Phòng Y tế quận 1 sẽ có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm.

“Thủy quái” gần 2,5 tạ xuất hiện ở Đà Nẵng

Với tổng trọng lượng 249kg, cặp cá “khủng” gồm một con cá tra dầu nặng 163kg và một con cá lăng nặng 86kg vừa được một nhà hàng ở Đà Nẵng mua về với giá khoảng 200 triệu đồng.

Đại diện nhà hàng này cho biết, đây là 2 cá thể cá khổng lồ vào dạng lớn nhất nhì Việt Nam. Chúng đều sống ở vùng sông Mê Kông, thuộc lưu vực Campuchia. Những loại cá này rất chậm lớn nên để đạt được trọng lượng như ngày nay thì chúng phải trải qua cả chục năm sinh trưởng.

img

Cặp “thủy quái” này nặng tổng cộng 249kg.

“Cá lăng có thể làm các món um chuối đậu, nấu chua, nhúng mẻ, nướng nghệ, kho tương; còn cá tra dầu ngon nhất là khi nướng, nhúng mẻ. Cá lăng và cá tra dầu đều là những loại cá có giá trị dinh dưỡng cao, giàu Omega-3, rất tốt cho sức khoẻ”, đại diện nhà hàng cho hay.

“Để vận chuyển đôi cá này bằng đường hàng không, chúng tôi phải chuẩn bị sẵn các thủ tục thì mới kịp đưa cá về Việt Nam ở tình trạng tươi ngon. Cá vừa được đánh bắt vào chiều 26/8 là chúng tôi nhanh chóng xử lý để cho lên máy bay. Thời gian vận chuyển đúng 1 ngày với chi phí 10 triệu đồng”, đại diện nhà hàng thông tin thêm.

Được biết, sau khi xẻ thịt cặp “thủy quái” nói trên, nhà hàng này đang bán cá tra với giá 1,9 triệu đồng/kg và cá lăng với giá 1,5 triệu đồng/kg.

Bệnh viện Tim Hà Nội treo tấm biển có một không hai

Tại BV Tim Hà Nội có tấm bảng chào với dòng chữ: “Chúng tôi rất coi trọng nhân viên của mình và sẽ có hành động chống lại bất cứ người nào lăng mạ, xúc phạm hoặc đe dọa tấn công họ”.

ThS. BS. Phạm Quang Huy, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Tim Hà Nội cho biết, tấm biển này bệnh viện treo cách đây 1 năm nhằm đưa ra thông điệp hữu ích cho nhân viên y tế và bệnh nhân.

img

Tấm bảng chào có nội dung đặc biệt được treo tại BV Tim Hà Nội. 

Bệnh viện treo tấm biển này với mong muốn nhắc nhở nhân viên y tế luôn lắng nghe bệnh nhân để cải thiện chất lượng, làm hài lòng người bệnh.

Ngoài ra, bệnh viện mong rằng, bệnh nhân và người nhà chia sẻ cảm thông với công việc của ngành y nói chung và bác sĩ Bệnh viện Tim Hà Nội nói riêng.

Đại diện Bệnh viện Tim Hà Nội cũng thừa nhận, nội dung trong tấm bảng treo tại bệnh viện về câu chữ khiến nhiều người không hiểu. Vì thế, bệnh viện có thể sẽ thay đổi.

“Nếu có nhiều người không hiểu, chứng tỏ thông điệp này có vấn đề nên có thể chúng tôi phải thay đổi, thậm chí thay đổi ngay ngày hôm nay hoặc ngay ngày mai”, ông Huy khẳng định.

Hà Nội “ngập ngụa” rác thải

Đã gần một tháng nay, rác thải xuất hiện ở nhiều nơi trong nội và ngoại thành Hà Nội. Các khu đô thị ùn ứ rác, rác chất thành đống khiến môi trường sống của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Một số quận, huyện phải ra thông báo tạm dừng vận chuyển rác thải về bãi rác Xuân Sơn – bãi rác lớn thứ 2 ở Hà Nội. Đồng thời, bố trí các bãi rác tạm thời để người dân có chỗ vứt nhưng dường như một số nơi vẫn đang bị quá tải.

img

Rác thải xuất hiện trên nhiều tuyến phố của Thủ đô nhưng chưa được thu dọn. Ảnh Việt Linh.

Theo tìm hiểu của PV, việc ùn ứ rác thải này là do từ đầu tháng 8, người dân 2 xã Xuân Sơn và Tản Lĩnh (huyện Ba Vì, Hà Nội) dựng lều, chặn xe rác vào khu xử lý chất thải Xuân Sơn. Đây là lần thứ 3 kể từ đầu năm đến nay người dân chặn xe chở rác.

Về nguyên nhân người dân chặn xe rác, chiều 28/8, ông Bạch Công Tiến – Chủ tịch UBND huyện Ba Vì (Hà Nội) cho biết: “Do việc đền bù giải phóng mặt bằng, mở rộng bãi rác giữa UBND thành phố Hà Nội và người dân chưa được thống nhất nên họ ra chặn”.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn – Phó GĐ Khu xử lý chất thải Xuân Sơn cũng cho hay, đã gần một tháng qua, khu xử lý phải đóng cửa, ngừng hoạt động vì không có rác.

Bộ trưởng Y tế nói gì về vụ VN Pharma?

Bộ trưởng Tiến khẳng định, thông tin bà được tặng biệt thự 60 tỉ đồng là "dựng chuyện vu khống".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem