Nóng 24h qua: Cựu Tổng cục trưởng Phan Văn Vĩnh đang mắc nhiều bệnh

Diệu Thu (Tổng hợp) Thứ hai, ngày 15/10/2018 19:55 PM (GMT+7)
Cựu Tổng cục trưởng Phan Văn Vĩnh đang mắc nhiều bệnh; Không khí lạnh tăng cường ở miền Bắc… là những thông tin nóng nhất trong 24h qua.
Bình luận 0

Cựu Cục trưởng Phan Văn Vĩnh đang mắc nhiều bệnh

img

Ông Phan Văn Vĩnh

Liên quan tới vụ tổ chức đánh bạc, đánh bạc trực tuyến nghìn tỷ đồng qua game bài Rikvip/Tip.club, ngày 15/10, một cán bộ thuộc cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ cho biết, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) đang phải điều trị bệnh tại Bệnh đa khoa tỉnh Phú Thọ do gặp một số vấn đề về sức khỏe, trong đó có bệnh tim mạch.

“Ban chuyên án đã thống nhất đưa ông Vĩnh ra ngoài điều trị. Ông Vĩnh bắt đầu nằm viện điều trị được khoảng một tuần nay. Các bác sĩ vẫn đang tích cực điều trị”, nguồn tin từ cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ cho biết.

Trước đó, ngày 31/8, VKSND tỉnh Phú Thọ đã tống đạt cáo trạng truy tố 92 bị can liên quan tới vụ án. Ông Phan Văn Vĩnh và ông Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao) bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo điểm a khoản 2 Điều 356 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017).

Đối với nhóm bị can thuộc các công ty vận hành game và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, VKSND tỉnh Phú Thọ đã nghị truy tố 16 bị can. Trong đó, Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC bị truy tố về 2 tội Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền.

Dương được xác định là người giữ vai trò cầm đầu trong nhóm đối tượng vận hành game bài tổ chức đánh bạc, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Sau khi thành lập Công ty CNC, Dương được các ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động.

Dương đã chỉ đạo các thành viên trong công ty thuê tên miền, đăng ký tin nhắn thương hiệu, xây dựng cổng thanh toán kết nối với các công ty trung gian thanh toán, thu lời bất chính hơn 1.655 tỷ đồng.

Không khí lạnh tăng cường ở miền Bắc

img

Miền Bắc có mưa dông do không khí lạnh tăng cường

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (15/10), một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta.

Trưa và chiều nay, không khí lạnh ảnh hưởng đến một số nơi ở các tỉnh vùng núi phía Bắc, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và một số nơi thuộc Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và rải rác có dông, riêng khu vực vùng núi Đông Bắc và Việt Bắc mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày mai (16/10) ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-22 độ, ở vùng núi phía Bắc có nơi nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C.

Khu vực Hà Nội hôm nay, ban ngày trời hửng nắng, nhiệt độ cao nhất khoảng 30 độ C. Từ chiều tối, trời có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày mai (16/10), trời lạnh vào đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 21-23 độ C.

Hầm vượt sông Sài Gòn bị phong tỏa hoàn toàn do sập giàn giáo

img

Thời điểm xảy ra sự cố, lượng phương tiện lưu thông qua hầm còn vắng chưa ghi có thương vong

Sáng 15/10, cả trăm lực lượng gồm CSGT quận 1, quận 2, Bình Thạnh và các đội CSGT Bến Thành, Cát Lái, Hàng Xanh… vẫn tích cực điều tiết giao thông các tuyến đường xung quanh hầm vượt sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm) để giải tỏa, hướng dẫn lưu thông các phương tiện di chuyển hướng khác do hầm vượt sông Sài Gòn bị phong tỏa để khắc phục sự cố giàn giáo thi công cầu vượt ngay đầu hầm phía phường Thủ Thiêm, quận 2.

Do hầm Thủ Thiêm đóng cửa đúng vào giờ cao điểm, hướng vào trung tâm TP.HCM qua đây dồn ứ, hỗn loạn. Một số con đường xung quanh khu vực này như cầu Thủ Thiêm, Nguyễn Hữu Cảnh, Mai Chí Thọ... kẹt xe kinh hoàng.

Cùng ngày, nguồn tin của báo Người lao động cho biết, Phòng CSGT Đường bộ- Đường sắt (PC08) Công an TP HCM đang phối hợp các đơn vị liên quan để làm việc với chủ phương tiện và xác định danh tính tài xế.

Bước đầu xác minh, chủ xe gây tai nạn là ông Nguyễn Văn Tài (ngụ xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long).

Xe tải này trọng tải 18 tấn và đang chở hàng nông sản. Thông số kỹ thuật cho thấy phương tiện đăng ký hoạt động vào tháng 4-2005 và đã thay đổi kết cấu. Quy định cho phép độ cao tính từ mặt đất đến nóc thùng chỉ 4 m. Tuy nhiên, từ hình ảnh camera an ninh ghi lại tài xế đã thay đổi độ cao của thùng dẫn đến quẹt phải giàn giáo ở hầm sông Sài Gòn.

Trước đó vào khoảng 5 giờ sáng cùng ngày xe tải lưu thông qua hầm Thủ Thiêm đã tông sập giàn giáo thi công cầu vượt ngay đầu hầm phía phường Thủ Thiêm, quận 2.

Chưa ghi nhận thương vong về người nhưng tại hiện trường có một xe máy nằm gần khu vực giàn giáo công trình bị sập. Điều đáng nói là sau khi gây ra sự cố, chiếc xe tải liên quan đã bỏ chạy khỏi hiện trường.

Đề nghị tạm dừng giao dịch đối với tài sản của 8 cán bộ liên quan Vũ "nhôm"

img

Nhà ông Đào Tấn Bằng, nguyên chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng (đường Hải Hồ, quận Hải Châu) bị Bộ Công an khám xét vào tối 19-8

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa có văn bản đề nghị UBND TP Đà Nẵng cùng sở, ban, ngành tạm dừng giao dịch đối với tài sản sở hữu của các cá nhân liên quan đến vụ án của Vũ "nhôm", trong đó có ông Nguyễn Quang Thành (38 tuổi, người thân của Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm").

Theo đó, tài sản sở hữu của các cá nhân bị phong tỏa gồm: Nguyễn Công Lang (64 tuổi, nguyên giám đốc Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng là công ty quản lý toàn bộ nhà công sản của TP Đà Nẵng), Phan Ngọc Thạch (57 tuổi, nguyên tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Đà Nẵng), ông Trần Phi (63 tuổi, nguyên tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đà Nẵng) và Huỳnh Tấn Lộc (66 tuổi, nguyên tổng giám đốc Công ty Công nghệ phẩm Đà Nẵng).

Ngoài ra, các cơ quan chức năng cũng phong tỏa tài sản ông Đào Tấn Bằng (43 tuổi, nguyên chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, Phó chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng, nguyên bí thư Đảng ủy khối các khu công nghiệp TP Đà Nẵng), ông Nguyễn Viết Vĩnh (40 tuổi, nguyên trưởng Phòng Quản lý đô thị, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng, nguyên là giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa), ông Nguyễn Văn Cán (64 tuổi, nguyên chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng), ông Phan Xuân Ít (64 tuổi, nguyên phó chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng).

Nóng trong tuần: Bất lực nhìn 6 học sinh bị điện trung thế giật ngay trước cổng trường

Dây điện trung thế đứt trước cổng trường, 6 học sinh thương vong; Số người “bỗng dưng” nhiễm HIV ở Phú Thọ tiếp...

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem