Nóng 24h qua: Lý lịch bất hảo của nghi phạm nổ súng bắn chết cô gái bán đậu ở chợ

Xuân Lực (tổng hợp) Thứ tư, ngày 14/11/2018 20:01 PM (GMT+7)
Lý lịch bất hảo của nghi phạm nổ súng bắn chết cô gái bán đậu; Bắt nguyên Tổng Giám đốc MobiFone… là những tin nóng 24h qua.
Bình luận 0

Lý lịch bất hảo của nghi phạm nổ súng bắn chết cô gái bán đậu ở chợ

Sáng 14/11, ông Vũ Đình Thạch, Chủ tịch UBND phường Bến Tắm, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương cho biết, khoảng 8h30 sáng 14/11, tại chợ Bến Tắm, phường Bến Tắm, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương, chị Đ.T.N.A. (SN 1992, quê Hà Nam, lấy chồng ở phường Hoàng Tâm thị xã Chí Linh) trong lúc đang ngồi bán đậu ở khu vực giữa chợ thì bất ngờ bị Chu Đăng Khoa (SN 1982, trú tại phường Bến Tắm, thị xã Chí Linh) dùng súng bắn chết tại chỗ.

img

Hiện trường vụ án

Sau khi gây án, Khoa đã dùng dao đâm vào bụng tự sát nhưng được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu kịp thời.

Ông Vũ Đình Thạch cho biết, Chu Đăng Khoa từng là sinh viên trường Đại học Kinh tế quốc dân, tuy nhiên do ham chơi nên đã bị nhà trường cho thôi học. Nam nghi phạm đã có gia đình, sống với vợ và hai con nhỏ. Đối tượng này mới mãn hạn tù cách đây không lâu vì một tội danh liên quan đến ma túy.

Bắt nữ Phó Tổng Giám đốc MobiFone

Ngày 14/11, Bộ Công an phát đi thông báo, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và lãnh đạo Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) , Bộ Công an đang điều tra mở rộng vụ án “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Tổng Công ty Viễn thông MobiFone và các đơn vị có liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án số 26/C46-P13 ngày 10/7/2018.

img

Cao Duy Hải (trái) và Phạm Thị Phương Anh (phải)

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 12/11/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Cao Duy Hải (nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông MobiFone, hiện là cán bộ Văn phòng Tổng Công ty Viễn thông MobiFone) và Phạm Thị Phương Anh (Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông MobiFone) cùng về tội "Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng" theo Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ngày 13/11/2018, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên. Hiện nay, C03 đang tập trung lực lượng đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý nghiêm đối với các bị can và những người có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

2 cựu tướng Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa lần lượt vào phòng y tế

Chiều 14/11, HĐXX TAND tỉnh Phú Thọ tiếp tục xét hỏi các bị cáo trong vụ án tổ chức đánh bạc ngàn tỷ liên quan tới ông Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát), ông Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao).

img

Ông Nguyễn Thanh Hóa bị tăng huyết áp phải vào phòng chăm sóc y tế.

Khoảng 15h30, Chủ tọa phiên tòa thông báo, luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thanh Hóa đề nghị HĐXX cho bị cáo Hóa vào phòng y tế vì tại thời điểm này bị cáo huyết áp tăng cao, tình trạng sức khỏe bị cáo không thể ngồi lâu ở khu vực xét xử. HĐXX đồng ý và đề nghị cán bộ cảnh sát đưa bị cáo Hóa vào phòng y tế ngay sát khu vực xét xử.

Vào buổi sáng cùng ngày, bị cáo Phan Văn Vĩnh cũng bị cao huyết áp, mệt mỏi nên luật sư của bị cáo đề nghị cho bị cáo vào phòng chăm sóc y tế và được chủ tọa chấp thuận.

Tài xế lái ô tô phóng như “tên bắn” nhiều người thương vong khai gì?

Sáng 14/11, Công an quận 7, TP.HCM vẫn đang lấy lời khai tài xế Trần Văn Hoàng (43 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè) để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn kinh hoàng trên đường Nguyễn Hữu Thọ (quận7) khiến 1 người tử vong, 4 người bị thương.

img

Hiện trường vụ tai nạn ô tô “điên” tông 4 xe máy trên đường Nguyễn Hữu Thọ.

Trước đó, vào tối 13/11, Hoàng điều khiển ô tô 7 chỗ lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Thọ hướng từ quận 4 về Nhà Bè, khi vừa qua giao lộ Nguyễn Thị Thập (quận 7) thì va chạm với xe máy của vợ chồng anh Lê Tuấn Thông (44 tuổi, ngụ quận 8) điều khiển.

Ô tô sau đó tiếp tục tông 3 xe máy khác kéo đi một đoạn trên đường. Phương tiện chỉ dừng lại khi tông vào hàng rào thép và lao xuống bờ kênh đầu cầu Rạch Bàng 2.

Sau tai nạn, tài xế Hoàng rời khỏi hiện trường đến công an trình diện. Tại cơ quan công an, Hoàng khai sau khi xảy ra va chạm với một xe máy đã luống cuống đạp nhầm chân ga khiến phương tiện lao về trước tông 3 xe máy.

Được biết, khi xảy ra va chạm, chiếc xe ô tô được xác định chạy lấn tuyến. Cơ quan công an cũng đã do nồng độ cồn với tài xế ngay sau khi tai nạn xảy ra nhưng không phát hiện thấy có dấu hiệu của nồng độ cồn.

Giữa phiên xử, ông Nguyễn Thanh Hóa tăng huyết áp, phải vào phòng y tế

Gặp vấn đề về sức khỏe, không thể ngồi lâu ở ghế bị cáo, ông Nguyễn Thanh Hóa được cảnh sát đưa vào phòng y tế...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem