Nóng 24h qua: Đàn thiên nga ở hồ Thiền Quang bất ngờ đẻ trứng

Trí Vũ tổng hợp Thứ bảy, ngày 20/04/2019 20:40 PM (GMT+7)
Bắt cựu Chủ tịch Tổng Công ty Thép Việt Nam; Đàn thiên nga ở hồ Thiền Quang đẻ gần 20 quả trứng;... là những tin nóng nhất 24h qua.
Bình luận 0

Đàn thiên nga ở hồ Thiền Quang đẻ gần 20 quả trứng

img

 Gần 20 quả trứng Thiên nga đã được đưa đi ấp

Sau hơn một năm được thả nuôi ở hồ Thiền Quang, đàn thiên nga 12 con đã quen với môi trường nước ở đây và thường xuyên lên khuôn viên bãi cỏ, cây xanh quanh hồ đùa giỡn. Đặc biệt, những tháng gần đây, nhân viên Công ty Thoát nước Hà Nội còn phát hiện đàn thiên nga này đã đẻ trứng.

Công ty Thoát nước Hà Nội đã làm ổ bằng rơm đặt trong chuồng sắt trên mặt hồ phía gần đường Nguyễn Du.

Gần 20 quả trứng đã được Công ty Thoát nước Hà Nội mang lên lò ấp ở Thái Nguyên ấp thử nghiệm, kết quả 6/10 quả có phôi và hiện có 4 quả ấp được 34 ngày, cho kết quả khả quan. Đợt ấp đầu tiên không thành công, đợt ấp thứ hai với 4 quả còn lại đang cho hi vọng cao. 

Bắt cựu Chủ tịch Tổng Công ty Thép Việt Nam

img

Nhà máy Gang thép Thái Nguyên

Bộ Công an vừa thông báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang khẩn trương tiến hành điều tra xác minh 04 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 - Công ty Gang thép Thái Nguyên (Công ty TISCO).

Căn cứ tài liệu điều tra xác minh thu thập được, ngày 18/4/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” và tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 - Công ty TISCO.

Đồng thời ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét người, nơi ở, nơi làm việc đối với 5 đối tượng, gồm:

Trong đó, hai bị can gồm: Mai Văn Tinh - nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Thép Việt Nam; Đậu Văn Hùng - nguyên Tổng Giám đốc Tổng Cty Thép Việt Nam về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 224 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ba bị can: Trần Trọng Mừng - nguyên Tổng Giám đốc Cty TISCO; Trần Văn Khâm - nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty TISCO và  Ngô Sỹ Hán - nguyên Phó Tổng Giám đốc, Trưởng ban Quản lý Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 - Công ty TISCO cùng về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 224 Bộ luật Hình sự năm 2015 và tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tài xế ép xe khiến đại úy CSGT tử vong khai "có người cổ vũ"

img

Hiện trường vụ tai nạn khiến đại úy Chu Quang Sáng tử vong

Sau 2 ngày đưa vào điều trị, trưa 19-4, Huỳnh Văn Chủng (SN 1976, ngụ TP HCM) người gây ra cái chết cho đại úy CSGT ở Bà Rịa - Vũng Tàu đã được đưa đi giám định pháp y tâm thần tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Qua hội chẩn, sơ khám ban đầu tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Chủng có biểu hiện hoang tưởng tự cao, nói nhiều đến trời - Phật. Chủng cho rằng hành động chạy xe quá tốc độ gây tai nạn liên hoàn và ép xe công an là do có người nào đó cổ vũ, kích động.

Vào năm 2016, Huỳnh Văn Chủng đã ném "bom khói" vào phòng giao dịch một ngân hàng ở quận 9, TP HCM làm nhiều người hoảng loạn. Cơ quan Điều tra Công an TP HCM cũng xác định thời điểm này, Chủng có biểu hiện tâm thần.

Bác sĩ Ngô Thanh Phong, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, Bệnh nhân bị loạn thần thì không nên cho lái xe, vì hoang tưởng nên bệnh nhân nói có người kích mới vậy nhưng quan trọng là quá trình điều trị như thế nào. Bệnh nhân này để bên ngoài, không uống thuốc sẽ bị lại.

Nắng nóng tại miền Bắc hôm nay đạt đỉnh

img

Nắng nóng tiếp tục xảy ra với mức độ gay gắt ở các tỉnh miền Bắc. Ảnh minh họa.

Hôm nay (20/4), dự báo vùng áp thấp nóng phía Tây vẫn hoạt động mạnh gây hiệu ứng phơn khiến nắng nóng tiếp tục xảy ra ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Nền nhiệt cao nhất ngày tăng 1-2 độ so với hôm qua, phổ biến 35-38 độ C.

Riêng đối với khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, các tỉnh Bắc và trung Trung Bộ hôm nay có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ từ 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16 giờ. Đây dự báo sẽ là ngày nắng nóng nhất của đợt nắng nóng đang diễn ra ở Bắc Bộ và Trung Bộ. 

Khu vực Hà Nội hôm nay trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-38 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16 giờ.

Từ 20-24/4, nắng nóng cũng phổ biến ở các tỉnh Nam Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia khuyến cáo do ảnh hưởng của nắng nóng có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ và Tây Bắc Bắc Bộ.

Đường dây ma túy lớn khủng khiếp hơn 1,1 tấn dần được hé lộ như thế nào?

img

Hơn 1,1 tấn ma túy đá bị công an phát hiện. Đây là lô ma túy lớn nhất từ trước đến nay bị bắt tại TP.HCM.

Trưa 12/4, CSGT quan sát “mắt thần” - camera giám sát trật tự giao thông, phát hiện 3 ô tô đậu sai quy định. Trong đó, 2 xe tải đấu đuôi nhau còn ô tô 7 chỗ đỗ bên cạnh. Nghi ngờ những người này vận chuyển hàng cấm, lực lượng chức năng đến kiểm tra.

Ba chiếc xe gồm: 1 xe ô tô 7 chỗ biển số 51A-432.83 do Yeh Ching Wei  điều khiển chở Chiang Wei Chih, 1 xe tải biển số 51C-570.67 và 1 xe tải biển số 60C-462.24.

Tổ công tác kiểm tra, lập biên bản vi phạm đối với xe tải biển số 51C-570.67. Riêng xe tải 60C-462.24 vừa nhận hàng cùng ô tô 7 chỗ tăng ga tháo chạy trên đại lộ Võ Văn Kiệt, hướng về hầm Thủ Thiêm (quận 1). Lực lượng CSGT thông báo các đơn vị phối hợp, đồng thời truy đuổi gần đến cửa hầm thì chặn được hai xe.

Qua kiểm tra, trên xe tải 60C-462.24 có nhiều thùng giấy bên trong có loa di động màu đen và nặng bất thường, do Chiang Wei Chih và Yeh Ching Wei - cùng quốc tịch Đài Loan – Trung Quốc- là chủ cùng áp tải không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp nên tạm giữ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe tải 60C-462.24 có 60 thùng giấy chứa loa kéo tay màu đen hiệu Temeisheng. Bên trong các loa, công an thu giữ 590 túi trà có in chữ Daguanyin và 10 túi trà in chữ Guanyinwang, tất cả đều chứa tinh thể là ma túy ở thể rắn, tổng khối lượng hơn 600kg.

Mở rộng điều tra, cảnh sát phát hiện Công ty vận chuyển Ngọc Vân được một công ty ở Thái Lan nhờ chuyển 60 loa thùng đến khách sạn tại TP Biên Hoà (Đồng Nai). Ngoài ra, còn 5 thùng hàng tương tự được chuyển đến nhà Bùi Nguyễn Huy Vũ trên đường Cù Lao, quận Phú Nhuận.

Công an TP.HCM đã bắt quả tang Vũ nhận vận chuyển 49,32kg ma túy tổng hợp giấu trong 5 thùng loa và tàng trữ 2,94kg ma túy tổng hợp cùng 998,69 gram ketamine tại nhà theo chỉ đạo của một đối tượng cư trú tại Lào. Ngoài ra, Vũ còn tàng trữ một khẩu súng ổ xoay và 4 viên đạn.

Mới đây, chủ hàng ở Thái Lan yêu cầu công ty Ngọc Vân tẩu tán số thùng loa tương tự tồn trong kho. Ngày 13/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khám xét khẩn cấp tại kho hàng của công ty này và thu giữ 38 loa thùng chứa gần 500 kg ma tuý đá. Tổng cộng số tang vật vụ án, cảnh sát thu được là 103 thùng loa chứa hơn 1,1 tấn hàng đá. Đây là số ma tuý lớn nhất từ trước đến nay bị bắt ở TP.HCM.

Cận cảnh biệt thự của cựu TGĐ Gang thép Thái Nguyên vừa bị bắt giam

Thời điểm Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 - Gang thép Thái Nguyên (TISCO) nợ nần chồng chất, hàng nghìn tấn vật...




 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem