Nóng nhất tuần: Thanh niên điên cuồng chặt hàng loạt gương ôtô giữa phố gây phẫn nộ

Yến Ngọc (Tổng hợp) Chủ nhật, ngày 29/10/2017 19:55 PM (GMT+7)
Nam thanh niên chạy xe máy, cầm mã tấu đi chém gương chiếu hậu của hàng loạt ôtô trên phố Sài Gòn là thông tin khiến dư luận “dậy sóng” nhất tuần qua.
Bình luận 0

Thanh niên cầm mã tấu chém hàng loạt ô tô giữa Sài Gòn

img

Nguyễn Đình Long tại cơ quan công an. (Ản: NLĐ)

Chiều 28/10, một đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội đã gây xôn xao mạng xã hội. Đoạn clip mô tả một nam thanh niên điều khiển xe gắn máy mang BKS 52P3 - 66…, không đội nón bảo hiểm, trên tay cầm mã tấu tự chế đi chém kính chiếu hậu của hàng loạt ô tô.

Tối 28/10, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) xác nhận, thanh niên đập gãy kính chiếu hậu của hàng loạt ô tô trên đường Đinh Bộ Lĩnh (đoạn qua đường Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh, TP.HCM) đang được Đội Hình sự - Công an quận Bình Thạnh điều tra về hành vi nói trên.

Theo thông tin mới nhất, nam thanh niên này tên Nguyễn Đình Long (29 tuổi, ngụ tại Cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh), không có công việc ổn định. Xét nghiệm ban đầu cho thấy người này dương tính với ma túy.

Khaisik thừa nhận bán khăn lụa Trung Quốc

img

Ông chủ của thương hiệu Khaisilk là Hoàng Khải đã thừa nhận vụ khăn lụa xuất xứ Trung Quốc và gửi lời xin lỗi khách hàng

Liên quan đến vụ việc khăn lụa mang thương hiệu nổi tiếng Khaisilk bị tố có xuất xứ từ Trung Quốc, mới đây trả lời báo chí, ông chủ của Khaisilk là Hoàng Khải (ở Hà Nội) đã lên tiếng thừa nhận có bán lụa tơ tằm xuất xứ từ Trung Quốc và cúi đầu xin lỗi người tiêu dùng.

Vụ việc khiến nhiều người sốc vì Khaisilk được biết đến là thương hiệu chuyên buôn bán các mặt hàng lụa cao cấp, được quảng cáo là sản xuất tại Việt Nam.

Sau khi ông chủ Khaisilk thừa nhận buôn bán lụa Trung Quốc, Bộ Công Thương đã chỉ đạo Cục Quản lý thị trường kiểm tra vụ xuất xứ hàng hóa của tập đoàn này.

Ngày 26.10, lực lượng Cục Quản lý thị trường (QLTT) phối hợp Chi cục QLTT Hà Nội và Công an Hà Nội đã kiểm tra cửa hàng Khaisilk tại địa chỉ 113 Hàng Gai. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều mẫu sản phẩm có dấu hiệu vi phạm, giả nguồn gốc.

Nhiều cửa hàng của thương hiệu Khaisilk ở cả Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh sau đó đã đồng loạt đóng cửa. Tuy nhiên, phía bên trong cửa hàng vẫn có nhân viên làm việc.

Bổ nhiệm tân Bộ trưởng Giao thông, Tổng Thanh tra Chính phủ

img

Ông Lê Minh Khái (bên trái) và ông Nguyễn Văn Thể

Chiều 26/10, Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thể làm Bộ trưởng Bộ GTVT. Kết quả, 461/466 đại biểu có mặt đồng ý phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ GTVT với ông Nguyễn Văn Thể.

Ông Nguyễn Văn Thể (51 tuổi), quê ở Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Giao thông đường bộ Moskva (Liên Xô cũ) đã làm Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học tổng hợp kỹ thuật Quốc gia Đường bộ Moskva. Năm 2001, ông bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ và được trao bằng Tiến sĩ ngành giao thông đường bộ.

Tháng 6/2013, ông Thể được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ GTVT khi đang là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp. Năm 2015, ông Thể được điều động về làm Bí thư tỉnh Sóc Trăng.

Ông Lê Minh Khái có trình độ Thạc sĩ kinh tế, cử nhân chính trị. Tháng 3-2007, ông giữ chức Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước. Tháng 3-2014, Ban Bí thư điều động và luân chuyển ông Lê Minh Khái tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu. Ngày 2-10-2015, ông được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu nhiệm kỳ 2010-2015 và tái đắc cử vào ngày 29-10-2015 tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu khóa XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Hiện nay, ông đang là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu nhiệm kỳ 2015-2020, Trưởng đoàn Đại biểu QH tỉnh Bạc Liêu khoá XIV.

Ông Phạm Sỹ Quý mất chức Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường

img

Ông Phạm Sỹ Quý (giữa) tại buổi công bố kết luận thanh tra vừa qua - Ảnh: Nguyễn Hưởng (Người lao động)

Ngày 23-10, được Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã công bố kết luận việc quản lý đất đai, cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng; việc chấp hành pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập liên quan đến khu đất tại tổ 42 và tổ 52, phường Tân Minh, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Khu đất này thuộc sở hữu của bà Hoàng Thị Huệ, vợ của ông Phạm Sỹ Quý, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) Yên Bái.

Kết luận thanh tra chỉ rõ ông Phạm Sỹ Quý không trung thực trong kê khai tài sản khi kê khai thiếu hàng ngàn m2 đất ở và đất nông nghiệp do vợ đứng tên; một ngôi nhà rộng 600 m2 đang xây dựng; không kê khai tiền vay ngân hàng hơn 9,1 tỉ đồng và nợ bạn bè 60 cây vàng.

Ngày 27-10, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy đã ký quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Phạm Sỹ Quý với những vi phạm đã được TTCP chỉ rõ.

Theo đó, ông Phạm Sỹ Quý bị thi hành kỷ luật với hình thức cảnh cáo, đồng thời cho thôi chức vụ Giám đốc Sở TN-MT; điều động đến nhận công tác tại tại Văn phòng HĐND tỉnh Yên Bái, đảm nhiệm chức vụ Phó Văn phòng HĐND tỉnh.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã ra quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Quý, cho thôi các chức vụ Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở TN-MT.

Cựu tổng giám đốc VN Pharma bị bắt ngay tại tòa

img

Bị cáo Nguyễn Minh Hùng đã ngất xỉu tại chỗ sau khi nghe tin bị bắt tạm giam ngay tại tòa

Ngày 23/10, HĐXX TAND Cấp cao tại TP HCM đã đọc quyết định bắt để tạm giam 90 ngày đối với Nguyễn Minh Hùng (nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần VN Pharma) và Võ Mạnh Cường (Giám đốc Công ty thương mại Hàng hải quốc tế H&C).

Sau khi nghe TAND Cấp cao tại TP HCM đọc lệnh bắt tạm giam, cựu tổng giám đốc VN Pharma đã ngất xỉu tại chỗ và tòa phải điều lực lượng cấp cứu đến hỗ trợ y tế.

Bị cáo Nguyễn Minh Hùng và Võ Mạnh Cường cùng bị bắt tạm giam từ ngày 19/9/2014 đến ngày 17/3/2017 thì cả hai được tại ngoại.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND TP HCM đã tuyên phạt Võ Mạnh Cường và Nguyễn Minh Hùng cùng mức án 12 năm tù về tội "Buôn lậu".

Clip: Kinh hoàng thanh niên cầm mã tấu chém hàng loạt ô tô giữa Sài Gòn

Nam thanh niên chạy xe máy cầm mã tấu chém liên tục hơn chục chiếc ô tô trên phố Sài Gòn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem