Phó Chủ tịch quận 1 chỉ đạo cẩu gà trống "khủng" giữa đêm

Dương Thanh Thứ hai, ngày 27/02/2017 07:05 AM (GMT+7)
Kỳ lân đá, tượng gà trống chiếm vỉa hè đã bị ông Phó chủ tịch quận 1 chỉ đạo lực lượng chức năng cẩu đi.
Bình luận 0

img

Tối 26.2, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1 (TP.HCM) tiếp tục chỉ huy các lực lượng quản lý đô thị, CSGT, Cảnh sát trật tự... triển khai công tác lập lại trật tự đô thị trên vỉa hè địa bàn quận.

img

Nhà hàng Con gà trống dựng tượng gà và trồng nhiều cây xanh chiếm vỉa hè trên đại lộ Võ Văn Kiệt bị ông Phó chủ tịch chỉ đạo xử lý.

img

Hình ảnh con gà trống “khủng” đặt trên vỉa hè trước nhà hàng bị xe cẩu “bứng” sau chỉ đạo của ông Hải.

img

Phải cần 2 xe chuyện dụng mới đưa được “con gà trống” chiếm vỉa hè lên xe.

img

Nhiều cây xanh, chậu hoa, bạt…chiếm vỉa hè của nhà hàng Con gà trống bị xử lý.

img

Khi thấy lực lượng chức năng quyết tâm giành lại vỉa hè cho người đi bộ, nhân viên nhà hàng Con gà trống vội bê những chậu cây chiếm vỉa hè vào bên trong nhà hàng cất giấu. Tuy nhiên, sau đó những chậu cây này được lực lượng chức năng bê ra trở lại bỏ lên xe tải.

img

Nhiều vật dụng chiếm vỉa hè được xử lý.

img

Ô tô sang Porsche chiếm vỉa hè trên đại lộ Võ Văn Kiệt không có tài xế cũng bị ông Hải chỉ đạo lực lượng niêm phong, cẩu đi

img

img

Cặp kỳ lân đá chiếm vỉa hè trên đường Nguyễn Thái Học cũng bị đoàn kiểm tra xử lý

img

Xe cẩu được huy động để cẩu cặp kỳ lân đá chiếm vỉa hè. Tại khu vực đường Nguyễn Thái Học, nhiều hộ kinh doanh quán nhậu đặt bàn ghế chiếm hết vỉa hè cũng bị xử lý.

img

Lực lượng trật tự đô thị quận phá bỏ một công trình chiếm vỉa hè trong đêm 26.2

img

Cũng trong tối 26.2, trong lúc đi “vi hành”, ông Hải phát hiện hai ô tô biển xanh “đi công tác đêm” đậu trên vỉa hè bên hông quán nhậu trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa nên đã chỉ đạo lực lượng chức năng xử lý.

img

Do cả hai phương tiện đều không có mặt tài xế nên đoàn kiểm tra đã niêm phong ô tô và kéo về trụ sở. “Tôi sẽ cương quyết lập lại kỷ cương, giải quyết các vấn đề đô thị trong năm nay. Người dân hay cơ quan công quyền vi phạm đều phải xử lý như nhau, tất cả phải thượng tôn pháp luật”, ông Hải nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem