Sáng nay, gần 70.000 thí sinh thi vào ĐHQG HN

Công Phương – Hồng Phú Thứ năm, ngày 05/05/2016 08:51 AM (GMT+7)
Sáng 5.5, kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 1 của ĐHQG HN chính thức bắt đầu. Năm nay, lượng thí sinh thi vào trường cao gấp 1,5 lần so với đợt 1 năm 2015.
Bình luận 0

img

Ngay từ rất sớm, nhiều thí sinh đã về ĐHQG HN chuẩn bị tham dự kỳ thi Đánh giá năng lực.

Theo lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQG HN), trong 2 ngày 5.5 và 6.5, thí sinh làm bài thi môn Ngoại ngữ trên máy tính, là một trong các môn học tiếng Anh (D1), tiếng Nga (D2), tiếng Pháp (D3), tiếng Trung Quốc (D4), tiếng Đức (D5) và tiếng Nhật (D6), gồm 80 câu hỏi trắc nghiệm. Thời gian làm bài 90 phút.

Từ ngày 7 – 8.5 và 13 – 15.5, thí sinh làm bài thi bài Đánh giá năng lực, bao gồm 140 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 195 phút.

Theo thống kê, khoảng 70.000 lượt thí sinh đã đăng ký và nộp lệ phí tuyển sinh đợt 1, cao gấp 1,5 lần so với đợt 1 năm 2015 (45.000 lượt).

Kỳ thi Đánh giá năng lực tạo cơ hội cho thí sinh xét tuyển vào các trường thành viên của ĐHQG HN và 8 trường khác bao gồm: ĐH Kiến trúc Đà Nẵng, ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định, ĐH Tài nguyên và Môi trường, ĐH Nguyễn Trãi, ĐH Thủ Đô, ĐH Công nghiệp thực phẩm TP HCM và ĐH Đông Á Đà Nẵng.

Ghi nhận của phóng viên vào 06h sáng ngày 5.5, hàng chục nghìn thí sinh cùng phụ huynh đã đến ĐH QGHN để tham dự kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 diễn ra từ ngày 5.5 đến 8.5. Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận tại ĐHQG HN vào sáng 5.5.

img

Những nét mặt lo lắng, căng thẳng của thí sinh trong thời gian chờ đợi vào phòng thi.

img

Các thí sinh làm thủ tục gửi đồ dùng cá nhân, những vật dụng không được mang vào phòng thi.

img

Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên ĐHQG HN đã bố trí với gần 1.000 sinh viên tình nguyện giúp hướng dẫn các thí sinh và trông giữ đồ.

img

Một số thí sinh tranh thủ ôn tập lại trước khi bước vào kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 1 của ĐHQG HN.

img

Bên cạnh những nét mặt căng thẳng, vẫn có những nụ cười lạc quan.

img

Các sinh viên tình nguyện hỗ trợ giám thị giúp các thí sinh xếp hàng và chuẩn bị các giấy tờ trước khi bước vào phòng thi.

img

Nét mặt căng thẳng cùng ánh mắt suy tư của thí sinh khi đang xếp hàng chuẩn bị vào phòng thi.

img

Phụ huynh cũng căng thẳng không kém, khi đứng nhìn các con mà lòng bộn bề suy nghĩ.

img

Mỗi thí sinh vào phòng thi phải mang theo chứng minh thư nhân dân và giấy báo dự thi.

img

Các thí sinh được gọi vào phòng thi để ổn định chỗ ngồi và phổ biến quy chế thi.

img

Phòng thi của thí sinh có điều hòa và dự phòng từ 5-10% máy tính nếu có sự cố.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem