Tay xách nách mang kéo về Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ

Việt Linh Thứ ba, ngày 03/05/2016 12:55 PM (GMT+7)
Chiều 3/5, hàng vạn người dân từ khắp nơi ùn ùn đổ về các bến xe, cửa ngõ Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày.
Bình luận 0

img

Ngay từ đầu giờ sáng 3/5, dòng phương tiện với xe khách, xe cá nhân nối đuôi nhau ùn ùn kéo về trung tâm Hà Nội, đặc biệt tại các tuyến đường như Giải Phóng, Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng…

img

Phía bên trong khu vực bến xe Giáp Bát, lượng người đổ về tăng đột biến so với thường ngày.

img

Lo sợ trước tình trạng ùn tắc giao thông như ngày đầu dịp nghỉ lễ, người dân đã chọn chuyến xe từ sáng sớm khi lượng người đổ về Hà Nội chưa cao.

img

Nhiều người tỏ ra khá mệt mỏi sau chuyến hành trình dài về Thủ đô.

img

Đặc biệt là các em nhỏ khi phải vượt chặng đường dài trên những chuyến xe khách chở kín khách.

img

img

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc, tay xách nách mang đủ thứ trở về Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ.

img

Các điểm chờ xe buýt rất đông người đứng chờ. Hệ thống xe buýt rơi vào tình trạng quá tải. Nhiều người phải đợi cả giờ đồng hồ mới có thể bắt được xe buýt.

img

Nhiều gia đình ở quanh khu vực Thủ đô chọn giải pháp di chuyển bằng xe máy để tránh cảnh chen lấn trên xe khách.

img

Trao đổi với PV, trung tá Lê Văn Tiến (Đội trưởng đội CSGT số 14) cho biết: “Nhân định tình hình ùn tắc có thể diễn ra trong ngày 3/5, Ban chỉ huy đội CSGT số 14 đã bố trí 100% cán bộ chiến sỹ ứng trực tại các điểm nóng trên địa bàn được giao, đặc biệt là tuyến giao thông huyết mạch cửa ngõ ra vào Thủ đô là nút giao Giải Phóng – Pháp Vân – QL1”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem