Thanh niên bị côn đồ đi ô tô truy sát, chém đứt bàn tay

Xuân Lực Thứ bảy, ngày 11/06/2016 18:02 PM (GMT+7)
Hai nam thanh niên đang đi xe máy bất ngờ bị nhóm côn đồ đi ô tô ép vào lề đường tấn công, một người bị chém đứt lìa bàn tay.
Bình luận 0

img

Hiện trường nơi nam thanh niên bị nhóm côn đồ đi ô tô chém đứt lìa bàn tay.

Ngày 11.6, Công an thị xã Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên) đang phối hợp với Công an phường Ba Hàng điều tra làm rõ vụ việc một nam thanh niên bị chém đứt bàn tay ở khu vực sát ngã tư Ba Hàng (thuộc phường Ba Hàng).

Thông tin ban đầu, vào khoảng 1 giờ 20 phút ngày 11.6, hai nam thanh niên đi xe máy đến khu vực ngã tư Ba Hàng thì bất ngờ bị chiếc ô tô ép vào lề đường. Sau đó, nhóm người trên ô tô bước xuống chém loạn xạ khiến một thanh niên bị đứt lìa bàn tay, người còn lại bị thương ở chân.

Nạn nhân bị chém đứt lìa bàn tay sau đó được xác định là anh Lê Trần T. (SN 1988, trú tại Tổ dân phố Thành Lập, phường Ba Hàng).

Phát hiện sự việc, người dân trong khu vực đã đưa anh T. cùng bàn tay bị chém đứt đi bệnh viện cấp cứu.

Anh K, một nhân chứng cho biết, khi anh đến hiện trường, nhiều vết máu vẫn còn nhưng nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu.

Tuy nhiên theo anh K., anh xem camera an ninh của một hộ dân sát hiện trường thì phát hiện hình ảnh, chiếc ô tô ép xe máy của hai thanh niên vào lề đường, sau đó 4 người trên xe ô tô mặc áo dài, trùm kín mặt nhảy xuống chém loạn xạ khiến anh T. bị lìa bàn tay, người đi anh T. bị thương ở chân.

Hiện, cơ quan điều tra đang truy xét những đối tượng có liên quan để làm rõ vụ án nghiêm trọng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem