Tìm ra 3 ô tô “rồng rắn” chạy ngược chiều trên cao tốc

Nguyễn Đức Thứ tư, ngày 29/03/2017 13:00 PM (GMT+7)
Cảnh sát giao thông đã tìm ra biển kiểm soát của 3 trong số 4 chiếc ô tô “rồng rằn” chạy ngược chiều trên cao tốc Hà Nội- Bắc Giang.
Bình luận 0

Clip 4 ô tô chạy ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang (clip: N.L)

Ngày 29/3, lãnh đạo Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 (Cục Cảnh sát giao thông) cho hay,  đơn vị đã xác định được 3 trong số nhiều ô tô quay đầu ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang bao gồm: chiếc Toyota biển 98A - 104.70, Hyundai biển 88K - 5376 và xe Mazda biển số 30E - 486.47. Hiện tại, đơn vị đang tiếp tục xác minh để truy ôtô còn lại, đồng thời mời các tài xế lên làm việc.

Theo Nghị định 46/2016, xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, ô tô đi ngược chiều trên cao tốc bị phạt tiền từ 7 đến 8 triệu đồng. Ngoài ra, người điều khiển xe vi phạm lỗi này bị tước bằng lái 4 đến 6 tháng.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện video dài gần 1 phút ghi lại cảnh nhiều xe ô tô bất ngờ dừng giữa cao tốc quay đầu chạy ngược chiều. Vụ việc khiến nhiều phương tiện đi phía sau nối đuôi nhau, ùn ứ.

img

Hình ảnh xe ô tô quay đầu chạy ngược chiều trên cao tốc

Anh Lân (tài xế) chứng kiến sự việc cho biết, sự việc trên diễn ra vào ngày 27/3 tại tại cao tốc Hà Nội- Bắc Giang (gần cầu vượt Đại Phúc, tỉnh Bắc Ninh) trên làn đường hướng Hà Nội đi Bắc Giang. Thời điểm trên, có 4 chiếc xe ô tô cùng nhau quay đầu chạy ngược chiều.

Theo anh Lân, những chiếc xe này chặn cả đoàn xe phía sau để quay ngược lại dù chỉ đi thêm khoảng nửa cây số nữa là có nút giao rẽ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem