Tin mới vụ 2 bố con chết cháy ở Thanh Hóa: Giết con trai rồi tự thiêu

Xuân Lực Thứ tư, ngày 08/03/2017 11:14 AM (GMT+7)
Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa bước đầu xác định nguyên nhân 2 bố con tử vong trong căn nhà bị cháy.
Bình luận 0

img

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc

Ngày 8.3, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan điều tra công an tỉnh bước đầu là rõ nguyên nhân vụ cháy khiến anh Lê Ngọc Khương (SN 1976, ở phường Bắc Sơn, thành phố Bỉm Sơn) và con trai là Lê Thanh Tùng (SN 2002) tử vong.

Trước đó, vào khoảng 13h ngày 2.3, nhiều người dân sống ở khu phố 2, phường Bắc Sơn nhìn thấy lửa phát ra từ ngôi nhà ở đường Hoàng Diệu liền tri hô người dân đến dập lửa, đồng thời báo Cảnh sát PCCC.

Tuy nhiên, khi người dân và lực lượng chức năng phá được cửa vào bên trong thì tá hỏa phát hiện 2 bố con anh Khương đã tử vong, thi thể bị cháy.

Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra xác định cháu Tùng có một vết thương nặng ở đầu. Tại hiện trường, công an đã thu giữ được hung khí gây nên vết thương ở đầu cháu Tùng.

Căn cứ tài liệu điều tra, kết quả khám nghiệm hiện trường, Công an tỉnh Thanh Hóa bước đầu nhận định, nguyên nhân dẫn tới vụ việc trên là do anh Khương và con trai xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc nóng giận, anh Khương dùng hung khí sát hại con trai sau đó khoá cửa, đổ xăng tự thiêu, đốt nhà.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem