TP.HCM: Triều cường vượt đỉnh, ngàn người “chôn chân” trong biển nước

Dương Thanh Thứ sáu, ngày 02/02/2018 09:51 AM (GMT+7)
Hàng ngàn người dân phải bì bõm lội trong nước ở cửa ngõ Sài Gòn do triều cường dâng cao vào sáng 2.2.
Bình luận 0

img

Sáng 2.2, triều cường dâng cao khiến Quốc lộ 1 (đoạn gần cầu Bình Điền, huyện Bình Chánh, TP.HCM) bị ngập sâu

img

 Người dân bì bõm “bơi” trong biển nước trên phố

img

Rất nhiều phương tiện bị chết máy. Ghi nhận trong vòng 15 phút đã có 2 trường hợp người đi xe máy ngã nhào xuống biển nước trên đường.

img

 Nhiều khu vực nước ngập hơn 0,5m kéo dài khiến việc lưu thông của người dân rất khó khăn. “Sáng giờ lội qua nước ngập rồi tiếp tục đi sửa xe do chết máy. Cuối năm mà gặp cảnh này chẳng khác gì cực hình”, chị Nguyễn Thị Tuyết ngụ huyện Bình Chánh nói.

img

Để tránh khu vực nước ngập người đi xe hai bánh chạy vào làn ô tô

img

img

Giao thông hỗn loạn. Lực lượng CSGT có mặt điều tiết, phân luồng giúp dân vượt qua “biển nước” ở cửa ngõ phía Tây TP.

img

img

img

Càng về giờ cao điểm, tình trạng ùn tắc giao thông càng nghiêm trọng. Cả ngàn người xếp hàng “chôn chân” trên đường

img

 Đến 8h30 cùng ngày, nước ngập trên Quốc lộ 1 vẫn còn khá cao.

img

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ đỉnh triều cường sáng nay tại trạm Phú An là 1.71m (mức báo động 3 là 1,5m), tại Nhà Bè là 1,70m. Hiện tại mực nước trên các sông ở TP.HCM vẫn ở mức cao và sẽ xuống trong những ngày sắp tới.

Miền Bắc tiếp tục rét đậm, rét hại dài ngày, vùng núi cao có băng giá

Không khí lạnh mạnh được tăng cường trở lại khiến miền Bắc chìm trong rét buốt, vùng núi cao có băng giá.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem