Vụ 5 CA nhục hình ở Phú Yên: Gia đình bị hại kháng cáo bất thành

Quốc Lâm Thứ hai, ngày 12/09/2016 11:41 AM (GMT+7)
Tại phiên phúc thẩm, gia đình bị hại Ngô Thanh Kiều có đơn kháng cáo đề nghị tăng nặng hình phạt đối với các bị cáo. Phiên toà phúc thẩm này cũng đã bị hoãn 3 lần trước đó.
Bình luận 0

img

Các bị cáo tại phiên toà 

Sau 3 ngày xét xử, sáng 12.9, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã tuyên phạt các bị cáo trong vụ án dùng nhục hình gây chết người đối với ông Ngô Thanh Kiều (32 tuối, ở xã Hoà Đồng, TP. Tuy Hoà, Phú Yên).

Theo cáo trạng, chiều ngày 12.5.2012, ông Lê Đức Hoàn -Trưởng Ban chuyên an chỉ đạo cấp dưới đi mời ông Kiều đến làm việc về hành vi trộm cắp tài sản. Ông Kiều là đối tượng tình nghi trong một nhóm trộm cắp - chuyên án 312T. Khoảng 3 giờ 15 phút ngày 13.5.2012, tổ công tác vào nhà khóa tay ông Kiều, rồi đưa về Công an thành phố Tuy Hòa.

Trong khoảng thời gian từ 8h đến 14h ngày 13.5.2012 ,trong quá trình lấy lời khai nghi can Kiều, Quyền, Mẫn, Quang, Huy, Thành đã đánh nạn nhân dẫn đến tử vong. Lê Đức Hoàn với vai trò phó Công an TP Tuy Hòa, trưởng ban chuyên án đã thiếu trách nhiệm kiểm tra, để xảy ra việc dùng nhục hình, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Trước đó, từ ngày 7.4 đến 15.4. 2015, vụ án này đã được TAND tỉnh Phú Yên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 5 bị cáo phạm tội dùng nhục hình. Các bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành (nguyên trinh sát viên Công an TP. Tuy Hòa) 8 năm tù; Nguyễn Minh Quyền (nguyên trinh sát viên, Phó đội trưởng Đội trinh sát tuyến địa bàn Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Phú Yên) 2 năm 6 tháng tù; Phạm Ngọc Mẫn (nguyên trinh sát viên Công an TP. Tuy Hòa) 2 năm 3 tháng tù; Nguyễn Tấn Quang nguyên điều tra viên, Phó đội trưởng Đội CSĐT về trật tự xã hội Công an TP. Tuy Hòa) 2 năm tù và Đỗ Như Huy (nguyên trinh sát viên, Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP. Tuy Hòa) 1 năm tù treo.

Riêng Lê Đức Hoàn, nguyên phó trưởng Công an, Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an TP. Tuy Hòa, Trưởng ban chuyên án 312T phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng hưởng các tình tiết giảm nhẹ nên tòa tuyên với mức án 9 tháng tù treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, gia đình bị hại đã đề nghị HĐXX thêm tội bắt giữ người trái pháp luật đối với các bị cáo. Đồng thời tăng nặng hình phạt đối với các bị cáo, chuyển tội danh từ Dùng nhục hình sang tội Giết người.

Sau khi  nghị án, HĐXX nhận định, TAND tỉnh Phú Yên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Minh Quyền, Phạm Ngọc Mẫn, Nguyễn Tấn Quang là thỏa đáng, phù hợp với vai trò và các tình tiết giảm nhẹ của từng bị cáo.

Riêng bị cáo Thành có vai trò thấp hơn so với bị cáo Quyền, Mẫn nhưng cao hơn Quang nên không có căn cứ để khẳng định Thành là người duy nhất gây ra 3 vết thương trên đầu, khiến nạn nhân Kiều tử vong nên mức hình phạt 8 năm tù đối với Thành là nặng và tuyên phạt Thành 5 năm tù giam.

HĐXX còn tuyên phạt y án sơ thẩm đối với Nguyễn Minh Quyền Phạm Ngọc Mẫn, Lê Đức Hoàn; Đỗ Như Huy. Riêng Nguyễn Tấn Quang 2 năm tù giam cho hưởng án treo

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem