Vụ trăm gốc đào bị chặt phá: Một chủ vườn đào tự tử

Đức Sơn Thứ ba, ngày 22/01/2019 18:20 PM (GMT+7)
Sau khi uống thuốc trừ sâu, dù được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng ông B. đã tử vong sau đó.
Bình luận 0

Ngày 22/1, đại diện Công an thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh cho biết ông N.T.B (52 tuổi, trú phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, một chủ vườn đào) đã tử vong do uống thuốc trừ sâu.

img

Một cây đào bị kẻ gian phá hoại tại hiện trường

Trước đó, đêm 16 rạng sáng 17/1, kẻ gian đã đột nhập vào một số vườn đào của các hộ dân trên địa bàn phường Đình Bảng chặt phá 147 gốc đào chuẩn bị bán cho ngày Tết, ước tính thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng.

Tại thời điểm kẻ gian phá hoại các vườn đào, vườn nhà ông B và một vườn đào khác may mắn còn nguyên vẹn.

Tối 21/1, ông B bất ngờ uống thuốc diệt cỏ tự tử, mặc dù được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng do chất độc đã ngấm quá sâu, ông B bị bệnh viện trả về và tử vong vào 22h cùng ngày.

Hiện Công an thị xã Từ Sơn vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân ông B tự tử và truy tìm kẻ gian phá hoại vườn đào.

Ảnh: Hàng trăm gốc đào trị giá hơn nửa tỷ bị phá hoại trong đêm

Kẻ gian đã lợi dụng lúc tối trời tiến hành bẻ cành, bẻ ngọn hàng trăm gốc đào to và thế đẹp ở khu phố Tỉnh Cầu,...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem