12 người chết và mất tích, 43 người bị thương do bão Sơn Tinh

Thứ ba, ngày 30/10/2012 11:58 AM (GMT+7)
Dân Việt - Ngoài thiệt hại về người, thống kê đến thời điểm này cho thấy, bão Sơn Tinh làm hàng chục nghìn ngôi nhà tốc mái, hơn 80.000 ha lúa, và hoa màu bị thiệt hại.
Bình luận 0

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão trung ương đến sáng 30.10, bão số 8 làm 7 người chết (Hải Phòng 1, Nam Định 2, Thái Bình 3, Nghệ An 1); 5 người mất tích (Quảng Ninh 2, Hải Phòng 1, Thái Bình 1, Nghệ An 1). Số người bị thương là 43 người (Hải Phòng 9 người, Nam Định 3, Ninh Bình 1, Thái Bình 29, Hà Tĩnh 1).

Cả nước có 11 nhà bị sập (Quảng Ninh 2, Hải Phòng 5, Thanh Hóa 3); có đến 13.239 nhà bị tốc mái (Quảng Ninh 1, Hải Phòng 2.896, Thái Bình 6.715, Nam Định 1.000, Ninh Bình 452, Thanh Hóa 2.172, Hà Tĩnh 3).

img

Lúa bị ngập, thiệt hại là 19.600ha (Quảng Ninh 120, Hải Phòng 7.200, Thái Bình 6.000, Nam Định 5.814, Thanh Hóa 105, Hà Tĩnh 361); 60.070ha hoa màu bị hư hại (Hải Phòng 4.825, Thái Bình 29.870, Nam Định 12.800, Ninh Bình 5.338, Thanh Hóa 7.237). Diện tích nuôi, trồng thủy sản bị thiệt hại: 9.893ha

Hiện có 2.886m đê bị thiệt hại, kè bị sạt lở là 2.195m. 174 phương tiện tàu thuyền bị hư hại.

Để kịp thời khắc phục, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 1813/CĐ-TTg ngày 29.10.2012 chỉ đạo: Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương khôi phục hệ thống điện, hệ thống thông tin liên lạc phục vụ chống úng ngập, khắc phục hậu quả, phục vụ đời sông nhân dân; chỉ đạo công tác tiêu nước chống úng. Ban Chỉ đạo PCLBTW - Ủy ban Quốc gia TKCN cử các đoàn công tác đến các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả.

Hiện nay, đang có bộ phận không khí lạnh di chuyển xuống phía Nam; dự báo từ trưa 30.10 ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ từ chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông rải rác; vùng ven biển có gió cấp 4 – 5, vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8 và có mưa rào và dông mạnh. Biển động mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem