300 cây cao su sắp thu hoạch ở Phú Yên bị đốn gẫy

Hùng Phiên Thứ ba, ngày 23/05/2017 13:01 PM (GMT+7)
Vụ phá hoại rẫy cao su nghiêm trọng được phát hiện tại tỉnh Phú Yên đang gây hoang mang cho người dân.
Bình luận 0

Ngày 23.5, ông Lê Thanh Tùng - Chủ tịch UBND xã Sông Hinh (huyện miền núi Sông Hinh, Phú Yên) cho biết, địa bàn xã vừa xảy ra vụ chặt phá rẫy cao su hết sức nghiêm trọng, nghi do kẻ xấu phá hoại. Công an huyện này đã cử lực lượng vào cuộc điều tra.

img

Ông Hải hết sức hoang mang bên những cây cao su bị chặt phá

img

Vụ chặt phá trên được phát hiện ngày 12.5, tại rẫy cao su 5 năm tuổi (sắp thu hoạch mủ) của ông Phan Thanh Hải (37 tuổi, ở thôn Hòa Sơn, xã Sông Hinh). Tại hiện trường, cơ quan công an đã kiểm đếm có 327 cây cao su (chiều cao hơn 10m, đường kính thân 10 - 20cm) bị chặt phá ngang gốc, thiệt hại ước tính trên 300 triệu đồng.

Quan sát tại hiện trường, mỗi cây cao su đều bị chặt ngang gốc bằng 2 nhát rựa, ngã rạp, khô héo trong nắng gió. Một số cây bị chặt lá cây còn tươi.

Ông Hải bức xúc: “Do rẫy cao su xa nhà nên chậm phát hiện, quá trình báo cáo, vào cuộc của cơ quan chức năng cũng rất chậm. Nhiều năm qua, vùng này đều có 3 - 4 vụ chặt cao su, cắt gốc tiêu nhưng chính quyền địa phương không xử lý rốt ráo, gây hoang mang trong nhân dân. Vụ phá rẫy cao su của tôi là thiệt hại nặng nhất, tôi làm đơn phản ánh công an huyện mới vào cuộc. Đất cao su của tôi được cấp phép rõ ràng, không có điều gì tranh chấp, tại sao lại bị phá hoại như thế?".

img

Hiện trường vụ phá hoại rẫy cây cao su của ông Hải

Rẫy cao su của gia đình ông Hải rộng gần 2ha, trồng hơn 1.100 cây, tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng, vốn đầu tư số cao su vừa bị chặt phá là 1 triệu đồng/cây.

Một người dân tại xã Sông Hinh nói: “Không thể để tình trạng phá hoại cây trồng triền miên như thế này, mong cơ quan công quyền sớm nghiêm trị kẻ phá hoại để người dân còn yên ổn sinh kế làm ăn”.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Đinh Ngọc Dạn - Phó Chủ tịch UBND huyện Sông Hinh cho biết, sẽ chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc rốt ráo để xử lý nghiêm đối thượng phá hoại, bảo vệ cuộc sống làm ăn của người dân.    

Theo UBND huyện Sông Hinh, đây là vùng trồng cây cao su trọng điểm của tỉnh Phú Yên với diện tích hơn 2.700/4.000ha. Thời gian gần đây, giá mủ cao su tăng trở lại, trung bình 13.000 đồng/kg, tăng 3.000 - 5.000 đồng/kg so với cuối năm 2016.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem