Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tri Lễ là xã có 1,5km đường biên giáp với nước bạn Lào, địa hình hiểm trở, có độ cao hơn 800m so với mực nước biển; dân số chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số (gồm 30 bản, trong đó có 8 bản người Mông).
"Thủ phủ" hoa anh túc
Ông Thò Bá Và (70 tuổi) ở bản Pả Khốm kể: "Vào những năm 90 của thế kỷ trước, cây thuốc phiện được trồng rất nhiều ở đây. Trong vườn nhà, trên nương rẫy đi đâu cũng thấy cây thuốc phiện. Làng bản già trẻ đều say lử đử vì cái khói mê hoặc đó…". Không những là xã trồng nhiều cây thuốc phiện, mà còn nổi tiếng cả nước về những đường dây ma tuý xuyên quốc gia. Mỗi năm có đến hàng chục vụ buôn bán vận chuyển trái phép chất ma tuý bị các cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ.
Người dân Tri Lễ phấn khởi được mùa dứa. |
Ông Lô Xuân Thu - Chủ tịch UBND xã Tri Lễ cho biết: "Nhiều năm liền, ma tuý từ bản địa, từ Lào sang làm cho Tri Lễ trở thành điểm nóng và là nơi trung chuyển, phân phối ma tuý đi khắp nơi. Cơn bão ma tuý đã làm cho nhiều bản làng vắng bóng đàn ông vì họ đã chết hoặc vào tù vì ma tuý. Xã có hàng trăm con nghiện khiến cho bản làng xác xơ, tiêu điều".
Xoá cây anh túc, dân bản ấm no
Trước tình hình đó, chính quyền xã Tri Lễ đã thường xuyên phối hợp với Đồn Biên phòng 519 phòng chống, đấu tranh, tăng cường tuyên truyền tác hại ma túy đến người dân và vận động quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự. Đặc biệt là vận động bà con xoá bỏ cây thuốc phiện và hướng dẫn cách trồng lúa nước, chăn nuôi…
An ninh trật tự từng bước được đảm bảo đã tạo điều kiện cho các mặt kinh tế - văn hóa - xã hội ở đây có điều kiện phát triển. Từ chỗ chỉ có vài chục ha lúa nước, đến nay xã Tri Lễ đã khai hoang đưa vào sử dụng 576 ha lúa nước đạt sản lượng 2.246 tấn, 200ha sắn, gần 100ha ngô lai cho năng suất cao.
Hiện toàn xã có gần 6.000 con trâu, bò, ngựa, hơn 1.000 con dê, 1.500 con lợn. Nhiều mô hình trang trại được hình thành cho thu nhập cao như gia đình ông Lô Văn Thái có 15 con trâu, bò, 200 con gia cầm, 10 con nhím… cho thu nhập trung bình 50 triệu đồng/năm. Các mô hình kinh tế mới cũng được người dân học hỏi và ứng dụng như trồng cây ăn quả chất lượng cao, trồng cây công nghiệp, đào ao thả cá, chăn nuôi gia súc, gia cầm.
Văn hóa, xã hội đang là điểm sáng của xã vùng cao này khi tỷ lệ gia đình văn hóa chiếm 20%, số bản văn hóa ngày càng tăng. 100% hộ có phương tiện nghe nhìn và trên 70% hộ có xe máy, tỷ lệ điện thoại đạt 60 máy/100 dân. Công tác giáo dục cũng được các cấp quan tâm nên không còn tình trạng học sinh bỏ học, 100% cháu nhỏ được đưa đến lớp, hoàn thành phổ cập tiểu học...
Ông Thò Chư Hờ ở bản Pả Khốm phấn khởi : “Từ khi được cán bộ và Bộ đội Biên phòng tuyên truyền, vận động, bà con ta đã bỏ được thói quen trồng cây thuốc phiện để trồng lúa, chăn nuôi nên dân bản được ấm no. Nhờ kinh tế phát triển mà ta nuôi được mấy đứa con học hành đàng hoàng. Bà con ta cảm ơn Đảng, Nhà nước nhiều lắm".
Tiến Dũng