4 ngư dân chìm tàu trên biển thoát chết nhờ kết chuỗi can nhựa

Hùng Phiên Thứ năm, ngày 18/08/2016 09:59 AM (GMT+7)
4 ngư dân bị nạn đã nhảy xuống biển trước khi tàu chìm hẳn, bình tĩnh kết nối, rồi cùng ôm bám chuỗi can nhựa, trôi tự do trên biển, phát tín hiệu đề nghị cứu nạn.
Bình luận 0

Ngày 18.8, đại diện Trực ban Tác chiến (Bộ đội Biên phòng Phú Yên) cho biết, lúc 7h55 cùng ngày, tàu cá PY-93033 (do ông Nguyễn Văn Giáp ở huyện Tuy An, Phú Yên) làm thuyền trưởng) đã đưa 4 ngư dân (bị chìm tàu cá PY-97759) vào bờ an toàn tại cảng Tiên Châu (xã An Ninh Tây, Tuy An).

Hiện sức khỏe 4 ngư dân đã ổn định. Trước đó, lúc 10h30 ngày 17.8, tàu PY-97759 cùng 4 ngư dân đang hành nghề lưới rê tại vùng biển có tọa độ 130,24 vĩ độ Bắc - 11,43 kinh độ Đông, cách bờ biển Phú Yên - Bình Định khoảng 90 hải lý, thì bị sóng to, gió lớn đánh chìm tàu.

img

Ảnh minh họa.

4 ngư dân bị nạn đã nhảy xuống biển trước khi tàu chìm hẳn, bình tĩnh kết nối, rồi cùng ôm bám chuỗi can nhựa, trôi tự do trên biển, phát tín hiệu đề nghị cứu nạn. Hệ thống thông tin liên lạc hàng hải đã kêu gọi các tàu cá đang hoạt động gần khu vực đi cứu nạn. Liền đó, 13 tàu cá của ngư dân Phú Yên đã được huy động triển khai tìm kiếm cứu nạn.

Đến 14h30 ngày 17.8, tàu cá  PY-93033 đã phát hiện và vớt được 4 ngư dân trên.

Theo đại diện Bộ đội Biên phòng Phú Yên, các phương tiện ứng cứu dễ tìm gặp được 4 ngư dân bị nạn trên biển vì họ đã bình tĩnh buộc các can nhựa thành chuỗi dây phao và cùng  bám bơi trên biển. Nếu mỗi người tự ôm một phao riêng rẽ, việc tổ chức cứu nạn sẽ hết sức khó khăn trong thời tiết sóng gió lớn, mỗi người sẽ bị đẩy đi một nơi, dễ nguy cấp tính mạng…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem