53 vị trí đê, kè cống xung yếu cần sửa chữa

Thứ ba, ngày 29/05/2012 18:53 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Bộ NNPTNT vừa có văn bản gửi các tỉnh, thành phố có đê từ cấp 3 đến cấp đặc biệt, thông báo về 53 vị trí đê, kè, cống trọng điểm xung yếu của 19 tỉnh, thành phố trong mùa mưa bão năm nay.
Bình luận 0

Trong đó, các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh có nhiều vị trí đê xung yếu. Phần lớn các hư hỏng ở đê, kè cống là dòng chảy sát vào chân đê, có nhiều tổ mối, xuất hiện nhiều hố sụt, sạt trên chân đê, kè; cống đã xuống cấp hư hỏng mà chưa được sửa chữa…

Bộ NNPTNT đề nghị các tỉnh, thành phố có đê xung yếu cần chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho các vị trí trọng điểm xung yếu này trong mùa mưa bão; tiếp tục rà soát, phát hiện các vị trí xung yếu mới để có phương án bảo vệ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem