70% người già nông thôn phải làm thêm

Thứ bảy, ngày 29/09/2012 05:31 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sáng 28.9, Ủy ban quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ và Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức Hội nghị “Người cao tuổi Việt Nam, cơ hội thách thức và định hướng chính sách”.
Bình luận 0

Theo thống kê, hiện cứ 10 người thì có 1 người từ 60 tuổi trở lên, dự tính đến năm 2050 cứ 5 người sẽ có 1 người từ 60 tuổi trở lên.

Hơn 70% số người cao tuổi sống ở vùng nông thôn không có lương hưu, trợ cấp xã hội. Do vậy, cứ 10 người cao tuổi thì có đến 4 người (40%) phải làm thêm các công việc khác.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem