90% lưu học sinh Lào ở VN trình độ trung bình, kém

Thứ sáu, ngày 16/12/2011 17:30 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đó là con số được đưa ra tại "Hội nghị triển khai đề án hợp tác phát triển nguồn nhân lực Việt - Lào 2011 - 2020" vừa được Bộ GDĐT tổ chức ngày 14.12 tại Hà Nội.
Bình luận 0

Theo đánh giá của đoàn kiểm tra liên ngành Lào về chất lượng đào tạo, có tới hơn 90% lưu học sinh Lào tại Việt Nam chỉ đạt trình độ trung bình hoặc kém.

Nguyên nhân chính dẫn đến kết quả đó là do trình độ tiếng Việt yếu, trình độ văn hoá cơ bản thấp hơn nhiều so với sinh viên Việt Nam, một số cán bộ đi học tuổi cao, tiếp thu chậm… nhiều người không có khả năng học tiếp phải xin về trước thời hạn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem