Ảnh, clip: Hơn 500 thanh niên phật tử đến đảo Lý Sơn hưởng ứng trào lưu dọn rác

Nguyễn Chương Thứ ba, ngày 26/03/2019 07:42 AM (GMT+7)
Hưởng ứng trào lưu dọn rác, các thanh niên phật tử Việt Nam từ khắp ba miền đã cùng nhau đến chung tay thu dọn rác ở bãi biển huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi).
Bình luận 0

img

Những ngày qua, trào lưu "ChallengeForChange - Thử thách dọn rác" đã trở nên phổ biến tại nhiều quốc gia trên thế giới. Ở Việt Nam, trào lưu này cũng đã và đang thực sự lan tỏa khi được nhiều bạn trẻ ở các tỉnh thành phố như TP.HCM, Đà Lạt, Nha Trang, Đà Nẵng, Hạ Long... hưởng ứng tích cực. 

img

Dịp cuối tuần, du khách đến đảo Lý Sơn tăng đột biến, kéo theo đó là một lượng lớn rác thải phát sinh không được thu gom kịp thời. Trong đó, loại rác thải nhựa bị vứt bừa bãi phát tán khắp nơi, ảnh hưởng đến mỹ quan và môi trường biển. Rác có ở khắp nơi, dọc theo các tuyến kè quanh đảo hay các điểm du lịch nổi tiếng như hang Câu, cổng Tò Vò, chùa Hang, chùa Đục...

img

Xuất phát từ thực trạng đó, hơn 500 thanh niên thuộc chúng thanh niên Phật tử Phật Quang đến từ 3 miền Tổ quốc đã ra quân, tham gia nhặt rác, làm sạch khu vực cổng Tò Vò.

img

Dọc theo tuyến kè ra cổng Tò Vò ngập tràn rác, chủ yếu là các chai nhựa, túi nilon bị du khách, người dân sử dụng xong vứt xuống biển. Theo PV ghi nhận, hiện các điểm du lịch của huyện đảo Lý Sơn rất ít thùng đựng rác.

img

"Nhiều du khách về đây thường vứt rác bừa bãi, vỏ hộp đựng thức ăn, túi nilon rơi vãi rất nhiều. Loại rác này nếu không được thu gom sẽ phát tán khắp nơi rất nhếch nhác, gây ô nhiễm môi trường biển",  chị Hải Yến (Hà Nội) chia sẻ.

img

Rác để lâu ngày tạo thành mảng dưới mặt nước.

img

Các bạn trẻ phân loại rác trước khi cho vào bao đựng rác để đưa đi xử lý. Vì nhiều loại rác khác nhau có thể tái chế được thì sẽ được phân loại riêng...

img

Ngoài ra còn có nhiều Tăng ni và người dân trên đảo cũng tham gia vào hoạt động nhặt rác tại đây.

img

Thượng tọa Thích Chân Quang (Trụ trì Thiền Tôn Phật Quang- Vũng Tàu) chia sẻ: "Hiện nhiều bãi biển trên khắp thế giới bắt đầu bị rác nhựa tấn công, đe dọa đến sự sống của muôn loài và nhất là ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Nên khi về đây, thầy và các bạn trẻ thuộc thanh niên phật tử Phật Quang đã cùng nhau nhặt rác, tạo một môi trường xanh, sạch đẹp cho biển đảo quê hương".

img

Cặm cụi phân loại rác thải tại khu vực thắng cảnh cổng Tò Vò, anh Lê Quang Huy (TP.HCM) bày tỏ: "Đảo Lý Sơn rất đẹp, được biết đến như là hòn đảo đẹp nhất Việt Nam. Tuy nhiên, một bộ phận người dân và du khách vẫn còn vứt rác bừa bãi ảnh hưởng rất lớn đến cảnh quan, môi trường. Vì vậy, chúng tôi tham gia chương trình "Chung tay nhặt rác để bảo vệ môi trường" với mục đích giữ cho biển đảo quê hương luôn sạch đẹp".

img

Chiến lợi phẩm sau khi các bạn trẻ chung tay dọn rác. Dù trời khá nắng và oi bức nhưng nụ cười luôn hiện trên môi của nhiều bạn trẻ khi vừa hoàn thành xong công việc dọn rác của mình. Qua đây nhóm bạn trẻ cũng muốn gửi thông điệp: "Mong muốn mỗi người sẽ ý thức hơn về trách nhiệm của mình với môi trường. Hành động đó sẽ lan tỏa để nhiều người cùng tham gia, giữ gìn cảnh quan tươi đẹp của đất nước hơn".

img

Bờ kè đã sạch đẹp sau khi được dọn dẹp.

img

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem