Ảnh hưởng bão số 4 ở Thanh Hóa: 7.000 dân Quảng Phú bị chia cắt

PV Chủ nhật, ngày 01/09/2019 10:23 AM (GMT+7)
Sáng nay (1/9), nước sông Cầu Chày (huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) dâng cao bất thường khiến hoa màu, cây cối, diện tích nuôi tôm cá tại xã Quảng Phú ngập sâu. Khoảng 7.000 người dân bị chia cắt hoàn toàn do lũ.
Bình luận 0

Chủ tịch UBND xã Quảng Phú (huyện Thọ Xuân) xác nhận sáng nay, 2.000 hộ dân, 7.000 người bị chia cắt. Hoa màu, cây cối, đầm nuôi tôm, cá bị ngập.

Ghi nhận của phóng viên, nước sông Cầu Chày có rút nhưng rất chậm, những tuyến đường từ trung tâm thị trấn Thọ Xuân về Quảng Phú bị ngập. Tất cả phương tiện được cảnh báo nguy hiểm.

“Hoàn lưu của bão số 4 đã ảnh hưởng lớn như vậy trong khi bão số 5 đang vào, chúng tôi đang rất lo” - ông Phạm Văn Quyết - Chủ tịch UBND xã Quảng Phú lo lắng.

img

Nhiều tuyến đường ngập sâu 0,6 - 0,8m

Huyện Thọ Xuân có báo nhanh cho thấy đã có hơn 2.400ha cây trồng, nuôi trồng bị ngập, 11 ngôi nhà bị tốc mái, hàng chục cột điện bị ngã, đổ; 80m bãi bồi tại xã Thọ Hải bị sạt lở; 45m đê hữu sông Chu bị lở. 

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa có công điện số 14 phát lệnh báo động 2 trên sông Cầu Chày yêu cầu Chủ tịch các huyện: Thọ Xuân, Yên Định, Thiệu Hóa triển khai ngay việc tuần tra canh gác đê, hộ đê theo các cấp báo động; rà soát, kiểm tra, có phương án xử lý bảo đảm an toàn cho các đoạn đê xung yếu, cống dưới đê trên địa bàn; thông báo cho nhân dân sống vùng ngoại đê biết để chủ động sơ tán khi mực nước lên cao; tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ để sẵn sàng xử lý các tình huống.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem