Ảnh, clip: Người dân co ro trong áo phao, vượt ùn tắc ngày đầu tuần

Phan Anh Thứ hai, ngày 10/12/2018 10:05 AM (GMT+7)
Sáng 10.12, mức nhiệt của thành phố Hà Nội dao động từ 13 - 15°C. Người dân khi ra đường đều bịt kín mít bằng áo bông, khăn và mũ để tránh gió lạnh.
Bình luận 0

Sáng 10.12, mức nhiệt của thành phố Hà Nội giao động từ 13 - 15° C.

Sáng 10.12, mức nhiệt của thành phố Hà Nội dao động từ 13 - 15°C.

Người dân khi ra đường đều mặc áo khoác ấm.

Người dân khi ra đường đều mặc áo khoác ấm.

Những người cao tuổi còn đội mũ, bịt khẩu trang kín mặt.

Những người cao tuổi còn đội mũ, bịt khẩu trang kín mặt.

Trẻ nhỏ theo phụ huynh đến trường cũng được bọc kĩ trong áo bông như những chú gấu con.

Trẻ nhỏ theo phụ huynh đến trường cũng được "bọc kín" như những chú gấu con.

Tranh thủ lúc dừng chờ đèn đỏ, một cô gái trẻ đang xoa tay cho đỡ lạnh.

Tranh thủ lúc dừng chờ đèn đỏ, một cô gái trẻ đang xoa tay cho đỡ lạnh.

Những người lao động, tiểu thương cũng bịt kín

Những người lao động, tiểu thương cũng "bịt kín" để đảm bảo sức khoẻ khi ra đường.

Dù di chuyển bằng xe buýt kín gió, những hành khách vẫn phải mặc áo bông.

Dù di chuyển bằng xe buýt kín gió, những hành khách vẫn phải mặc áo bông.

Để tránh gió lạnh, đa số người dân đều di chuyển chậm.

Để tránh gió lạnh, đa số người dân đều di chuyển chậm.

Nhiều người điều khiển xe máy sốt ruột len lỏi giữa các ôtô vì sợ muộn giờ làm.

Nhiều người điều khiển xe máy sốt ruột len lỏi giữa các ôtô vì sợ muộn giờ làm.

Tại một điểm từ thiện nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh, những người nghèo có thể chọn những bộ quần áo ấm miễn phí.

Tại một điểm từ thiện nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh, những người nghèo có thể chọn những bộ quần áo ấm miễn phí.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem