ẢNH: "Thời trang ninja" tại Sài thành trong đợt dịch virus Corona

Quỳnh Nguyễn Thứ bảy, ngày 01/02/2020 06:00 AM (GMT+7)
Giữa nỗi sợ virus Corona lây lan, dù ra ngoài vui chơi hay đi làm..., nhiều người dân và du khách tại TP.HCM đều bịt khẩu trang kín mít.
Bình luận 0

img

Để ngăn chặn và phòng ngừa các nguy cơ xâm nhập, lây nhiễm dịch viêm phổi cấp do virus Corona gây ra, người dân tại TP.HCM di chuyển đến những nơi công cộng, đông người đã trang bị những chiếc khẩu trang.

img

Tại khu trung tâm TP.HCM, dân văn phòng người cũng đeo khẩu trang trên đường đến nơi làm việc để phòng virus Corona.

img

Theo ghi nhận của phóng viên, người dân đeo khẩu trang kín mít như ninja khi ra đường.

img

Thuỳ Anh (26 tuổi - quê Đồng Nai) cho biết, tranh thủ những ngày cuối của kỳ nghỉ Tết trước khi trở lại trường nên rủ bạn bè đi chơi, nhưng sợ dịch bệnh nên phải bịt khẩu trang mọi lúc.

img

Trung - nhân viên thu ngân tại một cửa hàng tiện lợi cho biết: Mỗi ngày lượng khách ra vào cửa hàng rất đông nên phải trang bị tới 2 khẩu trang cho chắc ăn.

img

Hầu hết khách hàng mang khẩu trang khi mua sắm tại các trung tâm thương mại.

img

Chụp ảnh vẫn không thể cởi chiếc khẩu trang ra khỏi mặt mình.

img

Vào cửa hàng, bạn trẻ này cũng cẩn trọng bịt khẩu trang kín mít.

img

Tại cửa hàng này, cả khách và nhân viên order đều bịt khẩu trang khi lựa chọn đồ uống.

img

Khẩu trang trở thành vật bất li thân, ngay cả khi "check in" của nhóm bạn.

img

Tại nhiều văn phòng, hầu hết nhân viên đều đeo khẩu trang khi làm việc.

img

UBND quận 1 trang bị khẩu trang cho nhân viên, từ bảo vệ giữ xe đến cán bộ làm thủ tục.

img

Chị Minh Hiền (Q.3) chia sẻ: "Xem tin tức thấy ca nhiễm Corona tăng theo từng ngày nên tôi lo lắng và quyết định sẽ đeo khẩu trang mọi lúc mọi nơi. Bạn bè và người thân không đeo khẩu trang, tôi sẽ nhắc nhở".

img

Theo khuyến cáo từ Bộ Y tế và WHO khuyến cáo người dân tránh du lịch nếu đang sốt, ho hoặc khó thở. Người có biểu hiện nghi ngờ nhiễm bệnh đến ngay cơ sở y tế để khám, chia sẻ lịch trình di chuyển với nhân viên y tế; tránh tiếp xúc người bị sốt, ho; chỉ sử dụng thực phẩm chín; không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng; tránh dùng tay chạm mũi, mắt, miệng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem