Ảnh: Trước và sau 2 tháng ông Đoàn Ngọc Hải xuất quân đi “dẹp loạn” vỉa hè

Dương Thanh Thứ bảy, ngày 18/03/2017 18:56 PM (GMT+7)
Những khu vực ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM dẫn quân đi kiểm tra, xử lý giành lại vỉa hè cho người đi bộ, sau 2 tháng chưa ghi nhận trường hợp nào tái chiếm trở lại. Mời bạn đọc cùng nhìn lại ảnh trước và sau 60 ngày ra quân xử lý vỉa hè của quận trung tâm.
Bình luận 0

img

Để lấy lại vỉa hè cho người đi bộ, lập lại trật tự đô thị tại quận trung tâm Sài Gòn, Phó chủ tịch UBND quận 1 Đoàn Ngọc Hải tuyên bố không ngại “đụng chạm” và sẽ “cởi áo về vườn” nếu làm không hiệu quả. Lực lượng chức năng ra quân lập lại trật tự đô thị bắt đầu từ ngày 16.1, kế hoạch cao điểm kéo dài trong 2 tháng.

img img

Bồn hoa trồng cây sứ chiếm vỉa hè trước Công ty Cổ phần vận tải biển Sài Gòn, tại giao lộ Hồ Tùng Mậu – Nguyễn Công Trứ bị ông Hải chỉ đạo lực lượng chức năng tháo dỡ và hình ảnh hiện tại

img img

Nhà hàng Con Gà Trống trên đại lộ Võ Văn Kiệt trưng bày linh vật chiếm vỉa hè cũng bị xử lý

img img

Cây sứ và bồn hoa trước tòa nhà đại diện phía Nam Bộ Công thương cũng bị ông Phó chủ tịch quận 1 chỉ đạo lực lượng chức năng tháo dỡ vì chiếm vỉa hè

img img

Bức tường bên hông tòa nhà này rộng 4m cao khoảng 3m cũng bị đập bỏ

img img

Một bức tường “răng rụng” nằm bên hông tòa nhà đại diện phía Nam Bộ Công thương cũng bị lãnh đạo quận 1 chỉ đạo đập bỏ vì gây nguy hiểm cho người đi bộ

img img

Hàng loạt công trình chiếm vỉa hè trên đường Đinh Tiên Hoàng cũng bị ông phó chủ tịch quận 1 chỉ đạo xử lý và hình ảnh hiện tại

img img

Bức tường chiếm vỉa hè trên đường Nguyễn Trãi bị lực lượng chức năng yêu cầu tháo dỡ. Tuy nhiên, hết thời hạn 1 tuần nhưng chủ bức tường không thực hiện nên bị lực lượng quận 1 tháo bỏ, trả lại vỉa hè cho người đi bộ

img img

Trong việc lập lại trật tự đô thị, giành lại vỉa hè cho người đi bộ, ông Hải từng nói không sợ đụng chạm. Trong ảnh là công trình chiếm vỉa hè của Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận 1 bị xử lý và hình ảnh hiện nay đã thông thoáng.

img img

Ông Phó chủ tịch UBND quận 1 yêu cầu đập bỏ trụ sở khu phố 6, phường Bến Thành chiếm gần hết vỉa hè trên đường Nguyễn Trung Trực hôm 24.2

img img

Khu vực vỉa hè đường Tôn Đức Thắng thời điểm ra quân và hiện tại

img img

Bãi giữ xe chiếm vỉa hè trên đường Tôn Thất Thiệp trước khi ra quân và hiện nay

img

“Tôi muốn nhắn đến các chủ xe ô tô, tài xế nếu không muốn bị phạt 700.000 đồng cùng 900.000 đồng tiền cẩu phương tiện, lưu kho thì khi vào quận 1 đừng vi phạm đậu xe trên vỉa hè”, ông Hải khẳng định và cho biết, hiện tại đoàn liên ngành quận 1 tạm dừng xử lý các vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm vỉa hè mà để các phường tự giải quyết sau khi được bàn giao

img

img

img

Vỉa hè quận 1 những ngày tháng 3, sau khi ông Hải ra quân giành lại phần đường cho người đi bộ trong 2 tháng

img

Một người dân tới bắt tay ông Phó chủ tịch quận 1 và cho biết rất ủng hộ chính quyền trong việc lập lại đô thị

img

Sau khi ông Đoàn Ngọc Hải xuống đường lập lại trật tự đô thị, nhiều lãnh đạo các quận của thành phố cũng trực tiếp xuống đường chỉ đạo lực lượng chức năng lây lại vỉa hè cho người đi bộ

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem