Áp thấp gây mưa dông, gió giật mạnh ở Bắc Biển Đông

P.V (tổng hợp) Thứ hai, ngày 29/08/2016 09:36 AM (GMT+7)
Theo Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương: Hiện nay (29.8), rãnh áp thấp có trục ở khoảng 17-21 độ vĩ Bắc vẫn đang gây mưa dông, gió giật mạnh cho vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông.
Bình luận 0

img

Hiện nay (29.8), rãnh áp thấp có trục ở khoảng 17-21 độ vĩ Bắc đang gây mưa dông, gió giật mạnh cho vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông.

Dự báo: Ngày và đêm nay, rãnh thấp phân tích trên tiếp tục gây mưa dông kèm gió giật mạnh cho vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Trước đó, ngày 28.8, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 17-21 độ vĩ Bắc đang gây mưa dông, gió giật mạnh cho vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông.

Ngày và đêm 28.8, rãnh áp thấp gây mưa dông kèm gió giật mạnh cho vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Tuy nhiên, sau đợt mưa dông diện rộng này, nắng nóng sẽ xuất hiện trở lại ở khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ.

Ngày 29.8, miền Bắc có không khí mát mẻ, mưa rào và dông rải rác vài nơi, nhiệt độ 26-30 độ C . Tuy nhiên, từ ngày 30.8 đến ngày 1.9, ở Bắc Bộ, nắng nóng sẽ quay trở lại. Nhiệt độ 28-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Cơn quan khí tượng cho hay, đợt nắng nóng ở miền Bắc lần này không gay gắt và chỉ kéo dài 2-3 ngày, rồi giảm nhiệt. Mưa rào vẫn xuất hiện rải rác vào ban đêm.

Các tỉnh khu vực Trung Bộ cũng chịu hình thái thời tiết nắng nóng từ 31.8.

Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ phổ biến 25-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Ngoài ra, rãnh áp thấp đang gây mưa dông, gió giật mạnh cấp 2-3 cho vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem