Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh tái cử Phó Chủ tịch nước với số phiếu cao

Lương Kết Thứ tư, ngày 27/07/2016 09:17 AM (GMT+7)
Sáng 27.7, Quốc hội đã phiếu kín và công bố kết quả bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án TAND Tối cao và Viện trưởng Viện KSND Tối cao.
Bình luận 0

Về kết quả bầu Phó Chủ tịch nước, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên Ban chấp hành TƯ Đảng được 478 số phiếu đồng ý bằng 96,76% tổng số đại biểu Quốc hội (ĐBQH), số phiếu không đồng ý là 9 bằng 1,82% tổng số ĐBQH. Như vậy bà Thịnh đã trở thành Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo quy định của Hiến pháp, Phó Chủ tịch nước do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội. Tại kỳ bầu cử tháng 5.2016, bà Thịnh ứng cử và trúng cử ĐBQH khóa XIV tại Vĩnh Long. Trước đó, bà từng là ĐBQH khóa XI và XIII.

Bà Thịnh sinh năm 1959, quê ở Quảng Nam. Bà có trình độ chuyên môn Thạc sĩ xây dựng Đảng, cử nhân khoa học Sử, cử nhân Luật. Trước đó vào tháng 4.2016, bà  Thịnh được Quốc hội khóa XIII bầu làm Phó Chủ tịch nước.

img

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Bà Thịnh từng giữ chức Phó Chánh Văn phòng T.Ư Đảng, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long khóa XIII, Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội, Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Về kết quả bầu Chánh án TAND Tối cao, ông Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Ban chấp hành TƯ Đảng, Bí thư TƯ Đảng được 473 phiếu đồng ý chiếm 95,75% tổng số ĐBQH, số phiếu không đồng ý là 15 chiếm 3,04% tổng số ĐBQH. Căn cứ vào kết quả bầu, ông Bình chính thức trở thành Chánh án TAND Tối cao nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Bình sinh năm 1958, quê Quảng Ngãi, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông được bầu vào Ban Chấp hành T.Ư Đảng, được bầu vào Ban Bí thư T.Ư Đảng. Trước khi giữ chức Viện trưởng Viện KSND Tối cao, ông Bình công tác tại Bộ Công an với quân hàm Thiếu tướng, Ủy viên thường vụ Đảng ủy Tổng cục Cảnh sát, Phó Tổng cục trưởng, Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Ông Bình có trình độ chuyên môn Phó GS, Tiến sĩ. Ông là đại biểu Quốc hội khóa XIII và XIV.

Về kết quả bầu Viện trưởng Viện KSND Tối cao, ông Lê Minh Trí - Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng được 448 phiếu đồng ý bằng chiếm 90,96% tổng số ĐBQH, số phiếu không đồng ý 39 bằng 7,89% tổng số ĐBQH. Căn cứ vào kết quả bầu, ông Trí đã chính thức trở thành Viện trưởng Viện KSND Tối cao nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trước đó, vào tháng 4, ông Trí được Quốc hội khóa XIII bầu làm Viện trưởng Viện KSND Tối cao. Ông Trí sinh năm 1960, quê Củ Chi, TP.HCM. Ông Trí từng giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. Ông Trí có trình độ chuyên môn Đại học An ninh, cử nhân Luật.

Với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua các Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước, Viện trưởng Viện KSND Tối cao và Chánh án TAND Tối cao. Theo quy định, Chánh án TAND Tối cao tuyên thệ khi nhậm chức.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem