Bà Rịa-Vũng Tàu: 3 người tử vong bên trong đám cháy ki-ốt

Thứ sáu, ngày 15/03/2019 11:06 AM (GMT+7)
Đám cháy lớn bốc lên từ ki-ốt sửa chữa đồ điện tử khiến 3 người ngủ bên trong tử vong. Lửa tiếp tục cháy lan sang căn nhà 2 tầng phía sau.
Bình luận 0

Ngày 15.5, Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu phối hợp Công an huyện Xuyên Mộc và các ngành liên quan khám nghiệm hiện trường vụ cháy xảy ra tại nhà số 15, Lê Thành Duy, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, khiến 3 người tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng gần 3 giờ sáng cùng ngày, người dân đi chợ sớm đã phát hiện khói và lửa bốc ra từ ki-ốt sửa chữa đồ điện tử do anh Huỳnh Tấn Dương (46 tuổi) làm chủ nên tri hô.

img

Ki-ốt sửa chữa đồ điện tử bị cháy.

Lúc này, 2 vợ chồng chủ cho thuê ki-ốt (ngụ căn nhà bên cạnh) nghe thấy tiếng nổ kèm mùi khói nồng nặc nên tỉnh giấc. Phát hiện đám cháy, chủ nhà gọi cho gia đình anh Dương đang ngủ trên gác của ki-ốt cho thuê nhưng không thấy ai trả lời. Chủ nhà cùng hàng xóm hô hoán dập lửa nhưng đành bất lực do ngọn lửa kèm khói lớn cháy lan ra xung quanh.

Khoảng 15 phút sau, lực lượng PCCC tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có mặt tại hiện trường để dập lửa. Khi ngọn lửa được dập tắt, lực lượng chữa cháy phát hiện có 3 nạn nhân tử vong bên trong, gồm anh Huỳnh Tấn Dương (46 tuổi), Huỳnh Thị Kim Ngân (10 tuổi) và người phụ nữ sống cùng anh Dương (chưa rõ danh tính).

img

Một số tài sản cũng bị lửa thiêu.

Tại hiện trường, ki-ốt bị cháy bốc mùi khó chịu do cháy đồ điện tử. Đám cháy, cháy lan sang căn nhà 2 tầng của chủ nhà phía sau khiến đồ nội thất bên trong bị cháy, khói ám lên tận mái nhà.

Được biết, anh Dương đã kết hôn nhưng không có con, cháu Ngân là con nuôi của anh Dương. Sau đó, anh Dương ly hôn vợ, một thời gian sau thì sống chung với một người phụ nữ như vợ chồng, cùng chăm sóc cháu Ngân.

Ngọc Giang (Người lao động)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem