Bác sỹ bị kiện vì tự tiện "tùng xẻo" bệnh nhân

Thứ sáu, ngày 26/08/2011 07:03 AM (GMT+7)
Dân Việt - Phillip Seaton, một tài xế 64 tuổi người Mỹ đã đệ đơn kiện bác sỹ phẫu thuật bang Kentucky vì hành động tự ý cắt bay… “cậu nhỏ” khi chưa được sự đồng ý của chính chủ.
Bình luận 0

Tờ Metro đưa tin, ông Phillip Seaton phải nhập viên để thực hiện phẫu thuật cắt bao quy đầu hồi năm 2007.

Tuy nhiên, trong quá trình phẫu thuật, bác sỹ John Patterson đã phát hiện một khối u ác tính trú ngụ trong “cậu nhỏ” của ông Seaton. Theo lời giải thích của bác sỹ Patterson, ông buộc phải đưa ra quyết định cắt dương vật để giữ tính mạng cho bệnh nhân.

img
Vợ chồng ông Phillip Seaton. Ảnh: Orange

Khi ông Seaton tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, ông đã làm ầm ĩ, đòi bắt đền bệnh viện.

Bà Seaton, vợ của bệnh nhân, cho rằng, lẽ ra, khi phát hiện khối u, bác sỹ Patterson phải hỏi ý kiến của bà trước khi “động dao kéo”.

“Đó là cơ thể của chồng tôi. Lẽ ra, ông bác sỹ nên có lời với tôi mới phải”, bà Seaton nói.

Trong khi đó, bác sỹ Patterson cho rằng, việc xin ý kiến cho phép của vợ bệnh nhân trong tình huống đó là điều không cần thiết.

Theo Orange
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem