Bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo

Thứ ba, ngày 09/08/2011 17:11 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Nhằm hỗ trợ nhà giáo khắc phục khó khăn trong thời gian thực hiện quyết định điều động làm công tác quản lý giáo dục, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 42/2011 về bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo trong thời gian thực hiện quyết định điều động.
Bình luận 0

Theo quyết định, các giáo viên giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập có quyết định điều động, biệt phái, luân chuyển trong khoảng thời gian từ ngày 1.9.2010 đến ngày 31.5.2015 về làm việc tại các phòng GDĐT hoặc sở GDĐT mà không giữ chức vụ lãnh đạo và không được hưởng phụ cấp lãnh đạo thì sẽ được bảo lưu mức phụ cấp ưu đãi mà họ đang được hưởng tại nơi làm việc cũ. Thời gian hưởng bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi tối đa là 36 tháng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem