Bão số 4 tâm hướng vào Nghệ An-Quảng Bình, họp khẩn để ứng phó

Triệu Quang Thứ năm, ngày 29/08/2019 10:39 AM (GMT+7)
Bão số 4 – Podul vẫn đang di chuyển nhanh hướng vào các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình với sức gió giật cấp 11, bán kính gió ảnh hưởng 120km tính từ tâm bão.
Bình luận 0

Bão số 4 giật cấp 11 khi đổ bộ Nghệ An – Quảng Bình

Sáng nay (29/8), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai tiếp tục họp khẩn ứng phó với cơn bão số 4 - Podul.

Đại diện Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia báo cáo, hồi 7 giờ sáng 29/8, bão số 4 đang ở trên khu vực phía Bắc quần đảo Hoàng Sa, cách đất liền các tỉnh Nghệ An-Quảng Bình khoảng 550km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 120km tính từ tâm bão.

img

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão số 4 – Podul. Ảnh Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 7 giờ ngày 30/8, tâm bão số 4 ở ngay trên khu vực ven bờ các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Như vậy, từ sáng đến trưa mai (30/8), bão số 4 sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của bão, từ tối nay (29/8), ở Nam Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 12. Từ đêm nay (29/8), ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có gió bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Sóng biển cao từ 2-4m, vùng gần tâm bão sóng biển cao 3-5m, biển động rất mạnh. Vùng ven biển các tỉnh Thanh Hóa-Quảng Bình nước dâng do bão cao từ 0,5-1,0m.

Từ nay đến 31/8, ở các tỉnh Trung Bộ có mưa to đến rất to; từ ngày mai đến ngày 02/9 ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến cả đợt ở các khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị là 250-400mm; Thừa Thiên Huế, Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ 200-300mm; Khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ và Đà Nẵng 100-200mm; Khu vực trung du, vùng núi Bắc Bộ 50-120mm.

Chủ động cấm biển trước khi bão số 4 đổ bộ

Theo báo cáo của Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng, tính đến 6h ngày 29/8 đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 71.361 phương tiện/315.815 lao động biết diễn biến, hướng di chuyển của bão số 4 để có biện pháp phòng tránh.

img

 Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông Nguyễn Xuân Cường – Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT.

Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông Nguyễn Xuân Cường – Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT nhận định, bão số 4 đang di chuyển nhanh vào khu vực miền Trung, vì vậy, các cơ quan, Bộ, ngành, địa phương nằm trong vùng dự báo ảnh hưởng tuyệt đối không chủ quan.

“Khu vực được dự báo đổ bộ từ Nghệ An đến Quảng Bình có dân cư đô thị đông đúc, kinh tế phát triển dọc dải ven biển, đặc biệt là có nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế dịp nghỉ lễ 2/9. Hơn nữa, đây cũng là khu vực bị tổn thương và thiệt hại nặng nề do bão số 3”, Bộ trưởng Cường cho hay.

Để chủ động ứng phó hiệu quả và giảm thiểu thiệt hại do bão và mưa lũ sau bão, Bộ trưởng Cường yêu cầu cần tập trung triển khai vào các công việc như sau:

Đối với các cơ quan chuyên môn như Trung tâm dự báo KTTV quốc gia cần tiếp tục thường xuyên theo dõi, thông tin kịp thời, chính xác diễn biến của bão, cảnh báo mưa lớn, nước biển dâng (bao gồm cả khu vực biển Tây). Cơ quan phòng chống thiên tai tiếp tục tổ chức hướng dẫn, đảm bảo an toàn cho tàu thuyền, lồng bè, sơ tán dân, hồ chứa, các công trình đang thi công,…

Đối với trên biển, tiếp tục kiểm đếm tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển, lồng bè ven biển để hướng dẫn di chuyển, tránh trú an toàn. Căn cứ tình hình cụ thể quyết định cấm biển (tại Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị…).  Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân, khách du lịch và cơ sở hạ tầng trên các đảo.

Ở khu vực ven biển, đồng bằng và đô thị, thông tin kịp thời đến người dân để chủ động phòng tránh, nhất là khách du lịch trong dịp 2/9, ngư dân tại khu neo đậu; Huy động phương tiện, lực lượng khẩn trương thu hoạch lúa hè thu; Triển khai phương án đảm bảo an toàn đê điều; hệ thống lưới điện, thông tin liên lạc; tiêu nước đệm

Khu vực miền núi, trung du triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát khu dân cư ven sông suối, hạ lưu hồ đập, vùng trũng thấp, khu vực có nguy lũ quét, sạt lở đất; Khơi thông ngay các điểm bị tắc nghẽn dòng chảy; Tuần tra, canh gác các khu vực ngầm tràn, sạt lở...

Bão số 4 di chuyển nhanh, gây mưa lớn dịp nghỉ lễ 2/9

Bão số 4 đang cách đất liền các tỉnh Quảng Trị-Quảng Ngãi khoảng 480km. Từ tối nay 29/8, ở vùng biển ngoài khơi các...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem