Bão số 6 thành áp thấp, người dân Phú Yên, Khánh Hoà “thở phào”

Hùng Phiên - Công Tâm Thứ hai, ngày 11/11/2019 10:03 AM (GMT+7)
Bão số 6 suy yếu khi vào đất liền tỉnh Phú Yên, Khánh Hoà không gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Hiện tại, các địa phương này đang tập trung khắc phục, ứng phó các sự cố sau bão.
Bình luận 0

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Phú Yên, từ đêm 10/11 đến sáng 11/11, bão số 6 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi đổ bộ vào Nam Trung bộ, trong đó có Phú Yên. Sức gió vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/h), giật cấp 8.

img

Người dân Tuy Hòa, Phú Yên đang dọn dẹp cây lá đổ ngã do áp thấp nhiệt đới. Ảnh: H.P

Sau mưa lớn đêm 10/11, đến sáng 11/11, mưa đã tạnh tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh. Hiện tại, mực nước lũ các sông trên địa bàn đang giảm chậm, ở mức báo động 1-2.

Do ảnh hưởng sự cố trong bão, sáng 11/11, tỉnh vẫn còn 53/112 xã, phường, thị trấn bị mất điện. Ngành điện Phú Yên đang tập trung khắc phục, cấp điện trở lại. Đến 6h ngày 11/11, Thủy điện Sông Ba Hạ thông báo tăng lượng xả lũ điều tiết qua tràn 1.400m3/s.

img

Người Phú Yên "thở phào" vì bão số 6 suy yếu khi vào đất liền. Ảnh: H.P   

Theo ông Trần Hữu Thế, mức xả lũ trên của Thủy điện Sông Ba Hạ vẫn trong ngưỡng an toàn cho hạ du, chưa gây lũ lụt cục bộ cho các vùng hạ lưu sông Ba. Mực nước lũ trên các sông trên địa bàn hiện đang giảm, tuy nhiên vẫn đề phòng trời tiếp tục mưa gây lũ lụt, sạt lở đất.

Trước bão số 6, tỉnh Phú Yên đã tổ chức di dời 2.861 hộ (với trên 8.800 nhân khẩu) vùng xung yếu. Hiện tại, ở các vùng không còn ảnh hưởng lũ lụt, người dân đã trở lại nhà để ổn định cuộc sống.  

img

Nước lũ sông Ba đổ về hạ lưu đang giảm dần. Ảnh: H.P

Tổng hợp từ các địa phương ở Phú Yên sáng 11/11, bão số 6 không gây thiệt hại về người. Thiệt hại bước đầu ở tỉnh, có 6 nhà bị đổ sập, trên 50ha cây trồng bị hư hại, một số tuyến giao thong đang bị ách tắc cục bộ… Các lực lượng chức năng địa phương đang khẩn trương khắc phục, ổn định đời sống làm ăn của người dân.

Trong một diễn biến khác, ghi nhận của Dân Việt, từ 5 – 9h sáng 11/11, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thời tiết không có mưa, trời nắng và mọi hoạt động đã trở lại bình thường. Riêng khu vực bãi biển Nha Trang, sóng nhẹ hơn so với các ngày trước. Nhiều du khách đã tắm biển, tập thể dục.

img

Người dân, du khách tại Khánh Hòa đã có thể tập thể dục, đi dạo trên bờ biển.

img

Người dân và du khách đã tập thể dục, tắm biển trở lại.

Tại cảng cá Hòn Rớ, ngay từ sáng sớm, các ngư dân, chủ tàu đã tranh thủ thời tiết ổn định để mua nhu yếu phẩm, thuê lao động vá lưới chuẩn bị cho cuộc hành trình đánh bắt thủy sản mới.

Chủ tàu Lê Văn Hải (xã Phước Đồng, Nha Trang) vui mừng cho biết: “Mấy ngày trước, nghe đài báo nói cơn bão số 6 sẽ đổ bộ vào đất liền, tôi cùng bạn thuyền rất lo lắng và cả đêm thức trắng để nghe ngóng thông tin. Nhưng tối 10/11 nghe bão suy yếu chuyển thành ấp thấp, anh em tàu của tôi mừng và cảm thấy nhẹ lòng”.

img

Các chủ kinh doanh phục vụ du khách nước ngoài.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hồi 4h ngày 11/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc; 108,9 độ Kinh Đông, ngay trên đất liền khu vực các tỉnh Nam Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/h), giật cấp 8.

Dự báo trong 12h tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Campuchia. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/h).

img

Chuẩn bị nhu yếu phẩm cho chuyến biển mới

img

Các lao động nữ tại cảng cá Hòn Rớ tranh thủ vá lưới kiếm thêm thu nhập.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem