Bão Tokage gần biển Đông

Thứ sáu, ngày 25/11/2016 12:43 PM (GMT+7)
Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão Tokage, trở thành cơn bão số 8 trong năm.
Bình luận 0

7h sáng 25/11, bão trên khu vực miền Trung Philippines, sức gió mạnh nhất 75 km/h, tương đương cấp 8. Hương tây tây bắc, vận tốc 15-20 km/h.

Ngày 26/11, bão sẽ cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 500 km phía đông đông bắc, với cường độ gió 90 km/h, tăng thêm một cấp.

imgHướng đi của bão Tokage theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương. Ảnh: NCHMF.

Tiếp đó bão có khả năng đổi hướng tây bắc, sau đó bắc tây bắc, vận tốc 10-15 km/h. Đến 27/11, Tokage cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 580 km về phía đông đông nam, với sức gió mạnh cấp 9. Vùng nguy hiểm cho tàu thuyền là từ vĩ tuyến 11,0 độ Vĩ Bắc đến vĩ tuyến 15,0 độ Vĩ Bắc; phía đông kinh tuyến 116,0 độ Kinh Đông.

Hoàn lưu bão sẽ gây gió mạnh cấp 6-7 cho khu vực giữa biển Đông, sóng biển cao 3-5 mét, biển động mạnh.

img

Đài khí tượng Hong Kong dự báo bão có thể chuyển hướng về khu vực phía nam Việt Nam. Ảnh: HKO.

Cảnh báo lũ trên sông Quảng Bình đến Quảng Ngãi

Không khí lạnh đã gây mưa tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, với tổng lượng mưa phổ biến 30-80 mm, một số nơi tại Quảng Bình mưa lớn hơn như Tân Mỹ 181 mm, Đồng Hới 96 mm, Kiến Giang 194 mm, Lệ Thủy 129 mm.

Trung tâm dự báo khí tượng và thủy văn Trung ương cảnh báo, từ 24/11, các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lên ở thượng lưu từ 3 đến 6 m, hạ lưu từ 2 đến 4 m, đỉnh lũ trên các sông ở mức báo động 1 đến 2; riêng trên sông Kiến Giang (Quảng Bình) có thể trên báo động 3.

Phạm Hương (VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem