Bão Washi gần biển Đông mạnh lên một cấp

Thứ sáu, ngày 16/12/2011 15:47 PM (GMT+7)
Dân Việt - Cơn bão có tên Quốc tế là Washi đang hoành hành dữ dội trên vùng bờ biển miền nam Philippines đã mạnh lên một cấp và di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc.
Bình luận 0

Hồi 13h ngày 16.12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 7,8 độ Vĩ Bắc; 126,9 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển miền nam Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (tức là từ 62-88 km/giờ), giật cấp 10-11.

img
Dự báo đường đi của bão (Trung tâm Dự báo KTTVTW)

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km. Đến 13h ngày 17.12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,9 độ Vĩ Bắc; 121,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển Xu Lu (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62-74 km/giờ), giật cấp 9-10.

Trong khoảng 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km.

Đến 13h ngày 18.12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 9,2 độ Vĩ Bắc; 116,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Trường Sa (Việt Nam) khoảng 480km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão lại tăng lên cấp 8-9, giật cấp 10-11.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão xa, từ chiều ngày 17.12 trở đi, vùng biển phía đông khu vực giữa và nam biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11. Biển động rất mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6-7. Giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực bắc biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa (Việt Nam) có gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10. Biển động rất mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem